Giám đốc CATP Hà Nội tiếp đoàn đại biểu Vương Quốc Anh

ANTĐ - Sáng ngày 30/11, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã có buổi tiếp ngài Kevin Hyland, Cao ủy độc lập về phòng chống tội phạm Vương Quốc Anh dẫn đầu thăm và làm việc với CATP Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, những năm qua công tác phòng chống tội phạm mua bán người là mục tiêu, chương trình hành động của Chính phủ Việt Nam. Riêng CATP Hà Nội, hàng năm đều đưa ra những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể và có sự phối hợp chặt chẽ với nhiều quốc gia trong khu vực như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, hay một số quốc gia Châu Âu như Ba lan, CHLB Đức, Vương quốc Anh và các nước thuộc Liên Bang Nga. Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng cho biết, do làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán người nên thời gian gần đây, số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến mua bán người ngày càng được kiềm chế.
Giám đốc CATP Hà Nội tiếp đoàn đại biểu Vương Quốc Anh ảnh 1Giám đốc CATP Hà Nội vui mừng tiếp đoàn đại biểu Vương quốc Anh

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát Vương quốc Anh và Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Công an Hà Nội sẵn sàng hợp tác với Vương quốc Anh trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là bóc gỡ các đường dây vận chuyển, mua bán người và bóc lột nô lệ. Tuy nhiên, thời gian tới hai bên cần xây dựng một khung pháp lý hợp tác để công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người đạt hiệu quả cao hơn.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, ngài Kevin Hyland cho rằng, việc phối hợp giữa các quốc gia trên thế giới trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người hợp là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh tình hình hiện nay; đồng thời khẳng định, cảnh sát Anh sẽ luôn sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin với Công an Hà Nội nói riêng và các cơ quan thực thi pháp luật nói chung của Việt Nam về các nạn nhân trong những đường dây vận chuyển, mua bán người là người Việt Nam để hai bên cùng chung tay giải quyết vấn nạn này. Qua chuyến thăm và làm việc, ngài Kenvin Hyland tin tưởng rằng, đây là cơ sở để cơ quan cảnh sát hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa, góp phần thúc đẩy phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia lên tầm cao mới.