Gần 200 hộ kinh doanh dược liệu ở Ninh Hiệp "học Luật"

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của CATP Hà Nội, sáng 28-4, CAH Gia Lâm phối hợp với Sở Y tế, Phòng Cảnh sát kinh tế và phòng chức năng huyện Gia Lâm đã mở hội nghị tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn các quy định, yêu cầu về hoạt động kinh doanh, đối với gần 200 hộ kinh doanh - sơ chế dược liệu trên địa bàn xã Ninh Hiệp.

Chỉ huy CAH Gia Lâm cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, CAH phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 – Chi cục QLTT Hà Nội, và  Phòng Cảnh sát kinh tế, phát hiện, xử lý hơn 10 vụ vận chuyển, mua bán, tập kết dược liệu thuốc nam, thuốc bắc vi phạm quy định pháp luật, với số hàng bị giữ lên đến hàng chục tấn.

Hội nghị tập huấn với sự tham dự của gần 200 hộ kinh doanh- sơ chế dược liệu, và cơ quan chức năng

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, một mục tiêu trọng tâm được CAH xác định rõ, là phải nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đối với các hộ kinh doanh, chế biến dược liệu ở địa phương vốn đã được thành phố công nhận làng nghề truyền thống với cả trăm năm hình thành.

Tồn tại trong nhận thức của phần lớn các hộ kinh doanh, sơ chế dược liệu diễn ra lâu nay ở làng nghề Ninh Hiệp. Từ việc mua bán nguyên liệu không rõ nguồn gốc, đến sơ chế, bảo quản các vị thuốc không đúng quy trình, và đang lo ngại hơn cả là việc ngâm tẩm hóa chất vào thuốc. Tâm lý, cách nghĩ khá đơn giản, tùy tiện của nhiều hộ kinh doanh đã và đang ảnh hưởng nhất định đến thương hiệu của làng nghề, gây lo lắng đối với cộng đồng, người dân.

Và hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật, các nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh, được mở sáng 28-4, đã góp phần tháo gỡ những “nút thắt” về ý thức ấy.

Lần lượt đại diện Sở Y tế, Phòng Cảnh sát kinh tế và CAH Gia Lâm đã thông tin, trao đổi những quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh; quy trình sơ chế, bảo quản dược liệu; và giải đáp những băn khoăn của người dân trong quá trình kinh doanh, sơ chế dược liệu.

Nguyên tắc đơn giản nhất song hết sức quan trọng đã được các hộ kinh doanh dược liệu ký cam kết với cơ quan chức năng, sớm thực hiện trong thời gian tới, là mua bán hàng hóa phải rõ nguồn gốc, có hóa đơn chứng từ. Bên cạnh đó, huyện sẽ hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa cho việc cấp giấy phép kinh doanh, để người dân chấp hành đúng quy định pháp luật.

Theo chỉ huy CAH Gia Lâm, công tác tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện đúng quy định đối với các hộ kinh doanh dược liệu ở Ninh Hiệp sẽ tiếp tục được tăng cường, để bảo vệ và giữ vững thương hiệu làng nghề.