Đóng góp xứng đáng vào việc bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô

ANTĐ - Sáng 29-4, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã trao Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho PGS.TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí - tuyên truyền, về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại tá Đào Thanh Hải chia sẻ, trong năm 2015, trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã được đảm bảo tuyệt đối. Trong thành công chung ấy, có đóng góp và nhận thức tốt của sinh viên Học viện Báo chí tuyên truyền, thông qua việc tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước về giữ gìn ANTT. 

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP chúc mừng PGS.TS Trương Ngọc Nam - Giám đốc Học viện Báo chí tuyên truyền

Theo đồng chí Phó Giám đốc CATP, có được kết quả đó là nhờ PGS.TS Trương Ngọc Nam đã cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo các khoa, phòng, trung tâm thuộc Học viện tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng với các em sinh viên.

Nhà trường đã làm tốt công tác đảm bảo TTATXH, trong đó thể hiện vai trò của PGS.TS Trương Ngọc Nam, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đại tá Đào Thanh Hải thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cảm ơn cá nhân PGS.TS Trương Ngọc Nam và Đảng ủy Ban giám đốc Học viện Báo chí đã hợp tác trách nhiệm, hiệu quả với Công an Thủ đô trong việc giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Đại tá Đào Thanh Hải, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho PGS.TS Trương Ngọc Nam

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, PGS.TS Trương Ngọc Nam bày tỏ sự vinh dự khi nhận được Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội. Khẳng định Học viện Báo chí tuyên truyền là trung tâm đào tạo người làm báo lớn của cả nước, luôn coi trọng công tác dạy nghề, dạy người có chuyên môn tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, PGS.TS Trương Ngọc Nam bày tỏ, nhà trường luôn nỗ lực giáo dục rèn luyện sinh viên từ giảng đường đến hoạt động ngoại khóa.

PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí tuyên truyền cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội

Các tổ chức trong nhà trường đều coi công tác đảm bảo ANCT là hết sức quan trọng, tạo môi trường tốt để sinh viên rèn luyện. PGS. TS Trương Ngọc Nam cũng trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo về chuyên môn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trị nội bộ, sự quan tâm của CATP đối với các hoạt động của nhà trường, đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTATXH.