Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an

Đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa bàn

ANTĐ - Sáng 8-11, Cụm thi đua số 1 gồm Công an 5 thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2015, và suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, đề nghị danh hiệu thi đua năm 2015 cho các đơn vị trong cụm. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa bàn ảnh 1

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Công an

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1) bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Công an các thành phố trong Cụm thi đua số 1 về dự hội nghị. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, trong năm 2015, đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng; tình hình chính trị thế giới và trong nước, cũng như tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp; nhưng Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Giám đốc CATP Hà Nội mong muốn thông qua hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua sẽ trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng thành các mô hình lớn, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong các năm tiếp theo.

Đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa bàn ảnh 2Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội
phát biểu khai mạc hội nghị

Về đánh giá chung các mặt công tác năm 2015 của Cụm thi đua; nổi bật là các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, chủ động đề ra và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, phương án tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

Công an 5 thành phố đã mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các tuyến, lĩnh vực trọng điểm, các loại tội phạm có tổ chức. Kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng gây án nghiêm trọng, khám phá nhanh các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ở 5 địa bàn, tình hình tội phạm từng bước được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm, nhiều băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, có tổ chức bị triệt phá, nhất là tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa bàn ảnh 3Lực lượng công an Thủ đô bảo vệ  thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước

Công tác cải cách hành chính của Công an 5 thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân. Các giải pháp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Công tác hậu cần, kỹ thuật được quan tâm, tăng cường, đảm bảo tốt yêu cầu phục vụ công tác, chiến đấu.

Phong trào thi đua của Công an 5 thành phố đã bám sát và thực hiện nghiêm túc mục tiêu, phương hướng chỉ đạo của Bộ Công an, UBND TP và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của 5 thành phố. Đã thực sự lôi cuốn đông đảo CBCS tham gia, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo ANCT, TTATXH. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Nhiều CBCS nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ, nêu cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân và ý chí tiến công tội phạm góp phần giữ vững ANCT, TTATXH.

Nhiều mô hình, cách làm hay sáng tạo

Tại hội nghị, các đơn vụ trong Cụm thi đua số 1 đã trao đổi, làm rõ thêm những việc đã làm được, kinh nghiệm, cách làm hay cũng như vấn đề còn tồn tại để cùng tháo gỡ.

Thiếu tướng Lê Đông Phong - Giám đốc CATP Hồ Chí Minh (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 1) khẳng định trong năm 2015, CATP Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với CATP Hà Nội trong đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như các hoạt động đóng góp với Cụm thi đua. Với đặc thù là một thành phố đông dân, trung tâm văn hóa, kinh tế của cả nước, nên tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội ở TP. Hồ Chí Minh có nhiều diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, được sự phối hợp của các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị bạn, nhất là CATP Hà Nội, CATP Hồ Chí Minh đã và đang quyết tâm xây dựng tinh thần an ninh chủ động để đảm bảo  giữ vững ANTT trên địa bàn.

Ở góc độ khác, Đại tá Nguyễn Văn Sóng - Phó Giám đốc CATP Hải Phòng nêu xuất những cách làm hay trong phong trào thi đua. Đó là duy trì tổ chức giao ban thi đua theo quý đối với 5 đơn vị trong Cụm, để kiểm điểm những việc đã làm được và chưa làm được, qua đó phát huy những điều làm được và điều chỉnh việc còn tồn tại. Mỗi đầu mối công an quận, huyện đăng ký công trình phần việc, rà soát lại các công việc còn yếu kém để tập trung khắc phục. “Cần thúc đẩy thi đua khen thưởng từ cơ sở để mỗi CBCS tự soi mình, sửa mình, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Văn Sóng nêu rõ.

Đại diện CATP Cần Thơ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc CATP Cần Thơ bổ sung một số nội dung trong công tác phối hợp giữa CATP Cần Thơ với CATP Hà Nội và CATP Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu kiện vượt cấp; và cho biết phong trào thi đua, đấu tranh phòng chống tội phạm ở Cần Thơ đã xây dựng được 67 mô hình hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định ANTT địa bàn.

Đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa bàn ảnh 4
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghịĐóng góp quan trọng của lực lượng Công an

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị của đơn vị Cụm trưởng – CATP Hà Nội. Theo đồng chí Thứ trưởng Thường trực, trong năm 2015, công an 5 thành phố đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra tại hội nghị Công an toàn quốc về đảm bảo ANCT, TTATXH. Những sự kiện chính trị, xã hội diễn ra ở 5 địa bàn thành phố nói riêng, trong đó có công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, đã được thực hiện trọn vẹn. "Những thành quả phát triển kinh tế, xã hội của 5 thành phố thời gian qua có đóng góp quan trọng của lực lượng công an 5 thành phố; tiêu biểu là Hà Nội và TP.HCM.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2016. Đó là có kế hoạch triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành chương trình kế hoạch; chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, sự gương mẫu của lãnh đạo chỉ huy.

Thay mặt các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và hứa cùng với các đơn vị trong Cụm sẽ triển khai cụ thể thành các chương trình công tác trong các năm tiếp theo.
Đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa bàn ảnh 5

Công an 5 thành phố thuộc cụm thi đua số 1 Bộ Công an bỏ phiếu bầu suy tôn các danh hiệu thi đua

Tại hội nghị, 5 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã bỏ phiếu bầu suy tôn các danh hiệu thi đua. Theo đó, CATP Hà Nội được các đơn vị suy tôn đón nhận danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ; CATP Hồ Chí Minh và CATP Hải Phòng được Cờ thi đua của Bộ Công an.
Với đặc thù của Cụm thi đua số 1 là 5 thành phố trực thuộc Trung ương, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cụm thi đua số 1 đã bỏ phiếu đề nghị lãnh đạo Bộ giới thiệu CATP Hồ Chí Minh được Cờ thi đua Chính phủ và Công an 2 thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ được Cờ thi đua của Bộ Công an. Các đơn vị cũng bầu chọn CATP Hồ Chí Minh làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 và CATP Hải Phòng làm Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2016. 

Đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa bàn ảnh 6Lễ dâng hương tại tượng đài các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô
Trước đó, sáng cùng ngày, đại diện 5 đơn vị của Cụm thi đua số 1 đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Công an Thủ đô Hà Nội và tham quan bảo tàng CATP.