Đồng chí Võ Văn Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

ANTĐ - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng vừa được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Chiều 5-2, tại Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Tại đây, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị công bố quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, để giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã trao quyết định này cho tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị, chia tay Đảng bộ TP Hồ Chí Minh để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao quyết định phân công cho tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng

"Tôi được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Truyên giáo Trung ương. Đây là vinh dự lớn lao và nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tôi hứa sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là người con của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh. Sự quan tâm của Đảng bộ và nhân dân TP là động lực để tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ", đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chức mừng đồng chí Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ mới - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh: "Tôi xin chúc mừng và bày tỏ lòng tin tưởng của cá nhân mình đối với đồng chí Đinh La Thăng".

Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đã bật khóc tại buổi lễ khi nói về đồng chí Võ Văn Thưởng. Đồng chí Lê Thanh Hải chúc đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Đinh La Thăng, người vừa trở thành tân Bí thư Thành ủy TP, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Võ Văn Thưởng năm nay 46 tuổi, là người trẻ nhất trong các ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.

Đồng chí Thưởng quê tại huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí có bằng thạc sĩ Triết học Mác - Lênin.

Đồng chí Võ Văn Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ảnh 2

Tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng

Năm 1993, sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh khoa Triết học và là Phó Bí thư Đoàn trường, đồng chí Võ Văn Thưởng về công tác tại Thành đoàn TP Hồ Chí Minh. Tại đây, đồng chí lần lượt trải qua các cương vị từ Trưởng Ban đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh.

Năm 2002, đồng chí được bầu làm Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh. Một năm sau (2003) đồng chí giữ chức Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, trước khi về làm Bí thư Quận ủy quận 12 năm 2004.

Năm 2006, đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn, được Ban chấp hành Trung ương Đoàn bầu làm Bí thư thường trực, rồi Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn khóa 8 và khóa 9.

Tháng 8-2011, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tháng 4-2014, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khi vừa tròn 44 tuổi.

Tại Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tháng 10-2015, đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP, làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12; ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.