Đến tận nhà cấp chứng minh nhân dân phục vụ Mẹ Việt Nam Anh hùng

ANTĐ - Thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức đến thăm, cấp chứng minh nhân dân phục vụ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. 

Đến tận nhà cấp chứng minh nhân dân phục vụ Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 1CAQ Hoàn Kiếm cấp chứng minh nhân dân tại nhà 
cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lạc

Địa chỉ đầu tiên Đội Cảnh sát QLHC về TTATXH đến thăm là gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lạc. Cụ Lạc sinh năm 1918, có 12 người con, trong đó có 2 con hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Bản thân cụ Lạc và chồng cũng có nhiều đóng góp, tham gia hoạt động cách mạng, giành chính quyền ở Hà Nội, Hải Phòng… Sau nhiều năm, chứng minh nhân dân của cụ Lạc đã quá cũ. Nhiều lần cụ Lạc định lên trụ sở CAQ Hoàn Kiếm để làm lại song do tuổi đã cao, con cháu lại bận công việc nên vẫn chưa đi được.

Nắm bắt được thông tin trên, Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm đã chỉ đạo CBCS Đội  Cảnh sát QLHC về TTATXH trực tiếp đến nhà cụ Lạc để làm các thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân cho cụ. Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của cụ Lạc, Đại úy Nguyễn Thị Huệ đã cùng với hai CBCS trong tổ cấp chứng minh nhân dân nhanh chóng làm các thủ tục để cấp chứng minh nhân dân cho cụ. Xúc động trước sự tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ của CBCS CAQ Hoàn Kiếm, cụ Lạc rưng rưng: “Mẹ vui lắm, có các con đến thăm, lại còn chu đáo cấp lại chứng minh nhân dân cho mẹ, cảm ơn các con rất nhiều”.

Ngoài bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lạc, CAQ Hoàn Kiếm cũng tổ chức đến tận nhà cấp lại chứng minh nhân dân cho bác Phạm Văn Xuyến là thương binh hạng ¾ ở phố Lý Nam Đế. Do sức khỏe yếu, lại thường xuyên bận bịu trông nom các cháu nhỏ, bác Xuyến cũng chưa có thời gian đến trụ sở CAQ Hoàn Kiếm để đổi lại chứng minh nhân dân. Biết được thông tin trên, Đại úy Nguyễn Thị Huệ và CBCS trong tổ đã mang phương tiện, dụng cụ kỹ thuật đến tận nhà cấp ngay chứng minh nhân dân mới cho bác Xuyến.

Thông tin với phóng viên Báo ANTĐ, Thượng tá Bùi Văn Đang-Phó Trưởng CAQ Hoàn Kiếm chia sẻ, thời gian qua, nhiều trường hợp người già yếu, không có khả năng đi lại hoặc vì nhiều lý do khác nhau không thể đến được trụ sở CAQ làm các thủ tục cấp chứng minh nhân dân được, CAQ Hoàn Kiếm đều lên danh sách, đến tận nhà phục vụ. Đây cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ của tập thể CBCS CAQ cũng như là việc làm thiết thực tri ân những đóng góp, công sức, sự hy sinh của các thế hệ cha anh.