Đại tướng Trần Đại Quang tiếp Tổng Vụ trưởng Quốc phòng Israel

ANTĐ - Sáng 3-3, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Israel do ngài Dan Harel, Tổng Vụ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và ngài Dan Harel, Tổng Vụ trưởng Quốc phòng Israel tại buổi tiếp

Chào mừng ngài Dan Harel và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Israel sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao chuyến thăm lần này của đoàn, sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Israel.

Đại tướng Trần Đại Quang mong muốn, quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, cũng như Bộ Công an và các cơ quan hữu quan của Israel nói riêng sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là trong việc hợp tác trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ… nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự của mỗi nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (bên phải) và ngài Dan Harel, Tổng Vụ trưởng Quốc phòng Israel 

Bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong mối quan hệ giữa hai nước Israel và Việt Nam thời gian qua, Tổng Vụ trưởng Quốc phòng Israel Dan Harel cho rằng, thời gian tới hai bên cần tích cực hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh; góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì lợi ích chung của quốc gia và khu vực.