Đại tướng Trần Đại Quang dự Lễ đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 4-7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an qua các thời kỳ tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự buổi lễ. Cùng dự có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; lãnh đạo tỉnh Nam Định; gia đình các đồng chí cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ,Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương Tổng cục Chính trị CAND, Học viện Cảnh sát nhân dân đã có sáng kiến tổ chức hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc này; góp phần giáo dục truyền thống cho các cán bộ, chiến sĩ CAND tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân, tưởng nhớ đến công lao to lớn của các đồng chí cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn phu nhân cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương và gia đình các đồng chí cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an qua các thời kỳ đã đến dự buổi lễ; cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nam Định, Công ty Đúc Thắng Lợi cùng các nghệ nhân đã tham gia công sức, cùng Bộ Công an thực hiện việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.