Cử tri quận Hoàn Kiếm kiến nghị giải quyết vi phạm trật tự xây dựng, an toàn thực phẩm

ANTĐ - Sáng 19-11, đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các đại biểu HĐND TP đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm.

Cử tri quận Hoàn Kiếm kiến nghị giải quyết vi phạm trật tự xây dựng, an toàn thực phẩm ảnh 1Nhiều vấn đề trên địa bàn đã được các cử tri nêu ý kiến 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hoàn Kiếm bày tỏ phấn khởi trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của TP đã đạt được trong năm 2015, cũng như đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 mà đại biểu HĐND TP báo cáo tại buổi tiếp xúc.

Các cử tri cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng vào kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XIV, kỳ họp sẽ thảo luận những vấn đề kinh tế xã hội năm 2015 của TP, quyết sách kế hoạch cho năm 2016.

Đồng thời, cử tri cũng đưa ra những bức xúc tại địa phương và đề nghị đại biểu HĐND TP quan tâm như vấn đề vi phạm trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Cử tri Phùng Duy Mận (phường Hàng Buồm) đề nghị TP cần tăng cường chức năng giám sát và phản biện xã hội của nhân dân để tránh xảy ra tình trạng xây dựng nhà siêu mỏng, siêu méo, vi phạm trật tự xây dựng.

Cử tri Nguyễn Văn Cửu (phường Hàng Đào) bày tỏ bức xúc với tình hình vệ sinh môi trường. Theo cử tri Nguyễn Văn Cửu, việc thu gom rác thải sinh hoạt của vẫn chưa đạt yêu cầu, bên cạnh đó là nạn đổ trộm phế thải ra đường, vật nuôi không kiểm soát thường xuyên phóng uế bừa bãi...

Cùng với đó các dòng sông bị ô nhiễm nặng, trở thành nơi tập trung chứa rác thải, chứa nhiều nguồn bệnh, gây mất mỹ quan đô thị. Đề nghị TP chỉ đạo các ngành cùng vào cuộc đề sớm chấn chỉnh.

Cử tri Nông Quang Lộc (đại diện MTTQ quận Hoàn Kiếm) cho rằng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn TP gần đây hết sức phức tạp, đây là vấn đề gắn với sức khỏe của nhân dân đề nghị TP thời gian tới kiểm soát chặt hơn.

Tiếp thu ý kiến phát biểu của các cử tri, đại diện lãnh đạo các Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Quy hoạch Kiến trúc, UBND quận Hoàn Kiếm… tiếp tục giải trình, làm rõ các kiến nghị, đồng thời đưa ra những phương án giải quyết các vấn đề cử tri nêu.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo hoan nghênh và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp xây dựng của cử tri. Chủ tịch cho biết, kỳ họp thứ 14 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính thời kỳ cuối cùng, HĐND TP sẽ quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2016 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vừa qua của TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đề nghị các đại biểu cử tri tiếp tục theo dõi thường xuyên đóng góp để kỳ họp thành công. Trong đó, mong muốn cử tri đưa ra những những giải pháp, quyết nghị, quyết sách khắc phục những tồn tại, khó khăn, mặt yếu kém hiện nay của TP.

Đồng thời góp ý với những giải pháp phát huy kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển Thủ đô.

Với cương vị đứng đầu chính quyền TP, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến cử tri, đồng thời cho biết, tới đây sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp cùng tháo gỡ khó khăn, tập trung giải quyết dứt điểm những bức xúc của cử tri, không chỉ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm mà trên cả địa bàn TP.