Công chức thấp thỏm chờ tăng lương

ANTĐ - Tăng lương cơ sở là một yêu cầu bức thiết đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, đã 3 năm liên tiếp lương cơ sở vẫn chưa tăng. 

Công chức thấp thỏm chờ tăng lương ảnh 1Công chức, viên chức đang mong mỏi được tăng lương 

Từ năm 2013, mức lương tối thiểu vùng tăng trên 10% mỗi năm, tới nay đã cao gấp 2 lần lương cơ sở. Hiện mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1,15 triệu đồng/tháng. Do đó, tính cả 25% phụ cấp công vụ, tiền lương của người tốt nghiệp đại học ra trường mới đạt 3,36 triệu đồng/tháng, không đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu. 

Chia sẻ quan điểm cá nhân về những vướng mắc trong vấn đề tăng lương, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, lương cơ sở sớm muộn cũng phải nâng, nhưng hiện nay ngân sách chưa cân đối được nguồn. Theo ông Bùi Sỹ Lợi, về lâu dài, chúng ta phải tìm ra biện pháp cải cách tiền lương toàn diện và quan trọng là cải cách hệ thống thang bảng lương để tiền lương đúng ý nghĩa là đòn bẩy tăng năng suất lao động.