Công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân Lê Văn Dân

ANTĐ -Sáng 31-8, CAQ Tây Hồ đã tổ chức công bố quyết định đặc xá của chủ tịch nước cho phạm nhân Lê Văn Dân (1989), quê Triệu Sơn, Thanh Hóa. 

Tới dự có ông Đinh Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cùng đại diện Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ.

Đại diện ban ngành chức năng quận Tây Hồ thực hiện trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân Lê Văn Dân (áo trắng đứng giữa)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Hồng Sơn khẳng định việc giảm thời hạn chấp hành áp phạt tù cho những người cải tạo tốt là thể hiện tính nhân đạo trong chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời mong muốn người được trở về địa phương cố gắng lao động, rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Cán bộ nhà giam giữ CAQ Tây Hồ trao tiền hỗ trợ tàu xe và căn dặn phạm nhân Lê Văn Dân trở về gia đình, xã hội cố gắng lao động rèn luyện trở thành công dân có ích

Thượng tá Nguyễn Tiến Tần, Phó trưởng CAQ Tây Hồ khẳng định quy trình xét giảm cho phạm nhân Lê Văn Dân được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Phạm nhân Lê Văn Dân can tội cướp tài sản bị, xử TAND quận Tây Hồ xét xử 20 tháng tù giam. Trong quá trình thụ án luôn phấn cải tạo tốt và đã được xét đặc xá vào dịp 2-9-2015.

Gia đình phạm nhân Lê Văn Dân đến đón người thân tại CAQ Tây Hồ 

Phạm nhân Lê Văn Dân xúc động: “Tôi rất vui mừng khi được nhận quyết định đặc xá của chủ tịch nước, tôi nhận thấy chính sách nhân đạo và khoan hồng của nhà nước đã tạo mở một lối về với xã hội cho những người lầm lỡ như tôi để làm lại cuộc đời. Trong quá trình thụ án tại nhà giam giữ, tôi đã được các cán bộ tận tình giáo dục, chỉ bảo để hiểu biết về pháp luật. Tôi xin hứa khi trở về với xã hội sẽ lao động, tu dưỡng để trở thành công dân có ích cho xã hội”.