CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội: Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực

ANTĐ - Sáng 18-10, CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 triển khai hoạt động nhiệm kỳ 2015-2018, với sự tham dự của 70 đồng chí đại diện cho 562 sỹ quan hưu trí CATP đang sinh hoạt trong các tổ địa bàn. 
CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội: Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thân mật hỏi thăm tình hình các sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội và CLB Công an Hà Nội khu vực Hà Đông

Các đồng chí: Trung tướng Lê Thành, Chủ nhiệm CLB Sỹ quan hưu trí Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, cùng các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Bạch Thành Định, Đại tá Đào Thanh Hải, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, đại diện các phòng nghiệp vụ của CATP đã tới dự và chúc mừng Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm của CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội

Nhiệm kỳ 2010-2015, CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội dần hoàn thiện về tổ chức, số lượng hội viên tăng 50% so với nhiệm kỳ trước; Củng cố kiện toàn CLB với 1 Chủ nhiệm, 2 Phó Chủ nhiệm và 13 ủy viên; Thành lập 8 tổ sinh hoạt theo địa bàn, 1 tổ đặc thù bóng đá, văn nghệ, 8 tiểu ban, 7 đội văn hóa, thể dục thể thao; Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tạo mối quan hệ rộng rãi, đoàn kết với nhiều CLB sỹ quan hưu trí khác; Tổ chức nhiều buổi gặp mặt nhân các ngày kỷ niệm, mừng thọ, tham quan, nói chuyện thời sự, hoạt động nghĩa tình…

Đánh giá chung trong nhiệm kỳ qua, CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội đã có quy ước về tổ chức hoạt động của CLB sát với nguyện vọng của hội viên, có chương trình hoạt động cụ thể hàng năm; tạo được nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của CLB.

CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội: Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực ảnh 4

Biểu quyết thông qua Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2015-2018 

Đại hội đã bầu Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2015-2018 với 16 đồng chí. Đại tá Vũ Đình Hoành tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã chúc mừng kết quả đã đạt được trong thời gian qua của CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội, khẳng định, với 183 hội viên được bầu vào cấp ủy, mặt trận, các đoàn thể, các bác, các anh các chị là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cấp cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chúc mừng kết quả đã đạt được của CLB sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội

Đồng thời Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng nhấn mạnh, thực hiện chính sách hậu phương trong CAND, xác định việc thực hiện chăm lo cho các CLB sỹ quan hưu trí là một trong những nhiệm vụ chính trị của CATP, thường xuyên tổ chức các hoạt động, qua đó, tăng thêm sức mạnh, tình đoàn kết của lực lượng sỹ quan hưu trí với thế hệ Công an Thủ đô hôm nay; mong muốn các sỹ quan hưu trí của Công an Thủ đô tiếp tục “sống khỏe, sống vui, sống có ích”, tích cực góp ý kiến xây dựng và giáo dục truyền thống cách mạng cho CBCS Công an Thủ đô.

Phát huy kết quả đã đạt được, hy vọng trong thời gian tới, CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội sẽ có thêm nhiều hoạt động tích cực, đoàn kết, gắn bó nghĩa tình đồng đội, nêu cao phẩm chất đạo đức của người sỹ quan Công an, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an Thủ đô, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại tá Vũ Đình Hoành, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ nhiệm CLB sỹ quan hưu trí CATP phát biểu tiếp thu ý kiến đại biểu  Cũng tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng thông báo tới CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội kết quả hoạt động của Bảo tàng CATP trong thời gian qua, qua đó,thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP mong muốn được tiếp nhận thêm các kỷ vật, tư liệu để bảo tàng CATP Hà Nội quy mô và đầy đủ hơn, phục vụ toàn thể nhân dân và các thế hệ CBCS Công an hôm nay hiểu biết thêm về công việc thầm lặng, vất vả, gian khổ, hy sinh, nhưng rất tự hào của lực lượng Công an Thủ đô; giới thiệu các giá trị văn hóa mang sắc thái Công an; là hành trang cho các thế hệ trẻ hôm nay và thế hệ trẻ CAND nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.