Chúc Công an Hà Nội năm mới, chiến công và thắng lợi mới

ANTĐ - Trước thềm Xuân Bính Thân 2016, sáng nay 6-2, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết Công an Hà Nội.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chào mừng Bí thư Thành ủy
Hoàng Trung Hải

Công an Hà Nội vinh dự là đơn vị, lực lượng đầu tiên của thành phố được đồng chí Hoàng Trung Hải đến thăm ngay sau khi được Bộ Chính trị phân công đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng đi với Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải có đồng chí Đào Văn Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Công an Hà Nội vinh dự là đơn vị đầu tiên được Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải
đến thăm, chúc Tết

Về phía Công an Hà Nội có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, trưởng các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã, phường, đồn, đội, trạm, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc CATP chủ trì buổi đón tiếp Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP báo cáo với Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kết quả công tác năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và trọng tâm công tác bảo vệ Tết Nguyên đán của Công an Hà Nội.

Đồng chí Bí thư phát biểu đánh giá cao những nỗ lực, kết quả công tác của công an Hà Nội

Trong năm 2015, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì những kinh nghiệm, nỗ lực, kết quả trên toàn diện các lĩnh vực công tác. Quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Công an, Thành phố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân…Công an Hà Nội đã thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố.

Số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại án cao; không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận nhân dân. Công tác đảm bảo TTGT-ĐT được quan tâm, chỉ đạo sát sao, cùng với những kế hoạch, giải pháp quyết liệt như Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP tăng cường CSCĐ tham gia đảm bảo TTGT; triển khai mô hình CSTT CAP đạp xe tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chấp hành pháp luật giao thông.

Thông qua công tác chuyên môn, toàn lực lượng Công an Thủ đô đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ được các cấp khen thưởng tăng so với năm 2014.

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm, chúc Tết lực lượng CATP, đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gửi đến các cán bộ, chiến sỹ và thân nhân, gia đình lời chúc năm mới tốt đẹp nhất, dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng; chúc lực lượng CATP tiếp tục lập nhiều chiến công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang mà Thành phố và nhân dân giao phó.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phấn khởi, vui mừng vì những kết quả, thành tích mà Công an Hà Nội đạt được trong năm 2015, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức. Song, toàn lực lượng Công an Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành hiệu quả mọi chỉ đạo, yêu cầu của các cấp lãnh đạo, phát huy vai trò nòng cốt đảm bảo ANTT, đảm bảo sự yên bình, phát triển của Thủ đô. “Những kết quả, đóng góp của Công an Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu, mến phục, và được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Vì ANTQ năm 2015”, Bí thư Hoàng Trung Hải ghi nhận, và chúc mừng 2015 là năm thứ 10 liên tiếp Công an Hà Nội được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chúc mừng đồng chí Hoàng Trung Hải nhận nhiệm vụ
Bí thư Thành ủy

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã đánh giá cao tinh thần chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các sự kiện, lễ hội…diễn ra trên địa bàn thành phố của Công an Hà Nội; đặc biệt biểu dương nỗ lực, cố gắng, cống hiến, sự hy sinh thầm lặng trong công tác bảo vệ sự bình yên của Thủ đô và hạnh phúc của nhân dân.

Nêu, phân tích ý nghĩa quan trọng những sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô diễn ra trong năm 2016, như triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; bầu cử HĐND các cấp, cùng nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác…đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị toàn lực lượng Công an Thủ đô cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, từ đó nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; chủ động nắm tình hình, qua đó kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp làm tốt công tác giữ gìn ANTT, không để xảy ra đột biến, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh, sự kiện nào.

Trước mắt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu Công an Hà Nội làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH, TTATGT; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm tệ nạn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm vui chơi để người dân đón Tết, vui Xuân trong yên bình.

“Tôi tin tưởng rằng Công an Hà Nội sẽ dành được nhiều thành tích, góp phần đem lại hạnh phúc của nhân dân, sự ổn định của thành phố. Chúc các đồng chí đón năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Năm mới sẽ có thêm nhiều chiến công và thắng lợi mới”, đồng chí Hoàng Trung Hải nêu rõ.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô, đồng chí Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt mà Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dành cho lực lượng CATP. Đồng chí Nguyễn Đức Chung hứa với Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, toàn lực lượng CATP sẽ quán triệt, nghiêm túc triển khai chỉ đạo, gợi mở của Bí thư Thành ủy; và khẳng định sự quan tâm ấy chính là nguồn động viên, cổ vũ để cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước mắt là hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn, đảm bảo người dân vui tươi đón Tết.