Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Mong bà con luôn hướng về Tổ quốc”

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam hôm qua 19-6 đã tới thành phố New York, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ George W. Bush và Phu nhân.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Mong bà con luôn hướng về Tổ quốc”

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam hôm qua 19-6 đã tới thành phố New York, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ George W. Bush và Phu nhân.

Ngay sau khi tới New York, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, lưu học sinh Việt Nam cùng kiều bào đang sinh sống ở New York.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy bà con kiều bào ta ngày càng có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt hơn vào xã hội nước sở tại. Dù ở xa đất nước, đa số kiều bào có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, có ý thức giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa và luôn hướng về Tổ quốc. Chủ tịch nước nói: "Bên cạnh việc củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, chuyến thăm chính thức lần này còn có ý nghĩa nữa là tôi có dịp được gặp bà con đang sinh sống ở Hoa Kỳ, lắng nghe ý kiến của bà con và thông tin với bà con về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta".

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói chuyện với bà con kiều bào
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói chuyện với bà con kiều bào

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Đảng và Nhà nước luôn chủ trương phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ và vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong sự nghiệp đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn được coi là một bộ phận không thể tách rời, một nguồn lực của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

 Chủ tịch nước nói: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Chúng ta cùng cội nguồn sinh ra. Không có lý do gì chúng ta lại chia rẽ nhau trong khi đang tăng cường đoàn kết với các nước khác". Chủ tịch nước mong bà con ở nơi xa luôn hướng về Tổ quốc với niềm tin là Đảng và Nhà nước luôn chăm lo cho nhân dân, thường xuyên về thăm quê hương, tổ chức dạy tiếng Việt cho con em.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông báo một số vấn đề liên quan thiết thực đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài: Từ ngày 1-9 sắp tới, kiều bào về thăm quê hương sẽ được miễn thị thực; nghĩa địa ở tỉnh Bình Dương được chuyển sang dân sự quản lý, những người có thân nhân chôn cất tại đây sẽ có điều kiện được chăm sóc phần mộ cho người thân của mình; Nhà nước đang có kế hoạch cụ thể về việc cho phép người nước ngoài sở hữu nhà cửa, đất đai, từ đó kiều bào về nước sinh sống, làm ăn sẽ được thuận lợi hơn.

Theo TTXVN