Chủ tịch nước gặp mặt đoàn viên Công đoàn CAND và Quốc phòng tiêu biểu

ANTĐ - Sáng 28-7, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước gặp mặt thân mật đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân và đoàn viên Công đoàn Quốc phòng tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2010-2015. 

Cùng dự buổi gặp gỡ có: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND); đại biểu đại diện Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước gặp mặt đoàn viên Công đoàn CAND và Quốc phòng tiêu biểu ảnh 1

Chủ tịch nước tặng quà các đoàn viên công đoàn tiêu biểu

Tại buổi gặp, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười báo cáo với Chủ tịch nước kết quả nổi bật của Công đoàn CAND và Công đoàn Quốc phòng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 năm qua. Theo đó, từ năm 2010 đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, người lao động được các tổ chức công đoàn trong lực lượng CAND và QĐND Việt Nam triển khai đạt kết quả tốt. Qua đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Công đoàn CAND tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ” gắn với thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”. Công đoàn Quốc phòng gắn chặt chẽ phong trào ''Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; ''Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn Vệ sinh lao động''; ''5 nhất - 3 không''; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”  với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đạt hiệu quả thiết thực.

Thông qua các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Công đoàn CAND và Công đoàn Quốc phòng đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều công trình, sản phẩm tiêu biểu và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Chủ tịch nước trò chuyện thân mật với các đoàn viên công đoàn

Công đoàn CAND có hơn 300 sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng, 27 công trình, 146 đề tài khoa học cấp Bộ; có 14 tập thể được tặng Huân chương lao động hạng nhì và hạng ba; hơn 500 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Công đoàn Quốc phòng có 16.850 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo, giá trị tiết kiệm và làm lợi cho ngân sách quốc phòng gần 3.000 tỷ đồng; hơn 2.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh sáng kiến của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức buổi gặp mặt đoàn viên Công đoàn CAND và đoàn viên Công đoàn Quốc phòng tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND (19-8-1945/19-8-2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005/19-8-2015).

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Công đoàn LLVT và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích đạt được của đoàn viên Công đoàn CAND và Công đoàn Quốc phòng trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những năm qua, việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào; là tiêu chí phấn đấu để mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên Công đoàn CAND và Công đoàn Quốc phòng quyết tâm thực hiện trong công việc hằng ngày.

Học tập Bác và làm việc theo tấm gương của Bác được gắn chặt chẽ với công việc của mỗi cá nhân, từ đó tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đoàn viên Công đoàn CAND và Công đoàn Quốc phòng rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ cương, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đoàn viên công đoàn CAND và CĐQP tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những đoàn viên công đoàn tiêu biểu được tuyên dương hôm nay là minh chứng sống động nhất, đại diện cho hàng vạn đoàn viên công đoàn tiêu biểu LLVT trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thành tích của các đồng chí đã góp phần cùng với lực lượng CAND, QĐND Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, trước yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và hội nhập quốc tế, đòi hỏi lực lượng CAND và QĐND Việt Nam phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong phát triển kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đó, đòi hỏi các cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ LLVT phải nhận thức đúng vị trí, vai trò và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những hình thức, nội dung cụ thể, thiết thực; phù hợp với đặc thù, tính chất, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng cấp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên Công đoàn CAND và Công đoàn Quốc phòng có cơ hội rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Chủ tịch nước yêu cầu, đoàn viên công đoàn hai lực lượng phải ra sức thi đua, mỗi đoàn viên phải là một tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Những đoàn viên Công đoàn CAND và Công đoàn Quốc phòng tiêu biểu được tuyên dương trong dịp này phải tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tạo ảnh hưởng tích cực để nhân rộng những thành tích, chiến công đó tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động.

Chủ tịch nước mong rằng, trong thời gian tới, đoàn viên công đoàn LLVT luôn luôn giữ vững và phát huy truyền thống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về phẩm chất đạo đức, thường xuyên nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ đồng đội; dũng cảm, mưu trí, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì an ninh trật tự của Tổ quốc, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân; góp phần xây dựng lực lượng CAND, QĐND Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng với niềm tin tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân trao gửi...