Chợ Long Biên sắp bị xóa bỏ?

ANTĐ - Chợ đầu mối Long Biên sẽ bị xóa bỏ trong giai đoạn 2015-2020, theo Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Bộ Công Thương phê duyệt.
Chợ Long Biên sắp bị xóa bỏ? ảnh 1

Chợ đầu mối Long Biên sẽ thành chợ dân sinh?

 Cụ thể, theo quy hoạch trên, Hà Nội sẽ phải xóa bỏ, di dời 2 chợ đầu mối hiện có. Trong đó, chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình) sẽ thực hiện di dời, xóa bỏ trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) sẽ xóa bỏ, di dời trong giai đoạn 2021-2025. 

Đồng thời, Hà Nội sẽ có thêm 3 chợ đầu mối mới, đều chuyên kinh doanh nông sản tại các địa điểm: xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm), huyện Quốc Oai và huyện Phú Xuyên (chưa có xác định địa điểm cụ thể). Thời gian đầu tư xây dựng chợ đầu mối tại xã Phù Đổng là 2015-2020.

Theo quy hoạch này, chợ đầu mối Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) sẽ được giữ nguyên như hiện tại và Hà Nội không có chợ đầu mối nào thuộc diện phải cải tạo, nâng cấp.

Đối với chợ hạng I, thành phố có 6 chợ hạng I được giữ nguyên là: Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm); Mơ (quận Hai Bà Trưng); Bưởi (Tây Hồ); Hà Đông (quận Hà Đông); Nghệ (Thị xã Sơn Tây); chợ thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa). 4 chợ hạng I khác phải cải tạo, nâng cấp để hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa tiêu dùng thông thường trong đời sống hàng ngày của người dân là: chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa); chợ Hôm (quận Hai Bà Trưng); chợ Vồi (huyện Thường Tín) và chợ Nành (huyện Gia Lâm).