Chia sẻ những kinh nghiệm hay về cải cách hành chính, tư pháp

ANTĐ - Sáng nay 24-10, CATP Hà Nội đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động của lực lượng Pháp chế Công an 5 thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế (Bộ Công an). Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị.

​Trong năm 2014-2015, các đơn vị đã trao đổi nhiều kinh nghiệm hay giải quyết những vụ việc có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính, đất đai, môi trường, kinh tế, giao thông đường bộ - đường thủy, trật tự đô thị...

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế (Bộ Công an) chứng kiến trao cờ lưu niệm giữa đại diện các đơn vị tham gia quy chế phối hợp

Pháp chế Công an 5 thành phố còn đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ANTT để trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý cho công tác đảm bảo ANTT của Công an các đơn vị. Nhiều chuyên đề, cách làm hay của các đơn vị pháp chế đã được xây dựng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tạo bước đột phá trong công tác.

Bên cạnh đó, Pháp chế 5 đơn vị còn phối hợp trao đổi trong việc đóng góp ý kiến với các dự án Luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ ngành và các dự thảo văn bản khác của HĐND TP, UBND TP và các sơ, ban, ngành gửi lấy ý kiến; thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ANTT, qua đó kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bố sung hoặc kiến nghị xây dựng mới những văn bản.

Đại tá Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế (Bộ Công an) tặng lãng hoa chúc mừng Hội nghị

​Trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, lực lượng Pháp chế của 5 Công an thành phố đã tham mưu cho Giám đốc xây dựng ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và tổ chức tuyên truyền hiệu quả pháp luật đến nhiều thành phần, đối tượng tham gia.

Việc kiểm tra, theo dõi thực thi pháp luật ở Công an các đơn vị, địa phương đều được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, thực hiện các quy định trong CAND và phối hợp trong công tác xây dựng lực lượng hậu cần cũng được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả rất cao, góp phần vào sự thành công, thắng lợi chung của các đơn vị.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà lưu niệm cho lực lượng Pháp chế 5 Công an thành phố

Cùng với việc đánh giá kỹ những thuận lợi và khó khăn, hạn chế, tại Hội nghị, lực lượng Pháp chế của Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng cũng thống nhất với dự thảo thực hiện kế hoạch phối hợp trong năm 2016.

​Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục Pháp chế (Bộ Công an). Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương những thành tích, kết quả của lực lượng Pháp chế 5 thành phố lớn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động Công an.

Chỉ đạo những yêu cầu nhiệm vụ phải thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nêu rõ, lực lượng Pháp chế của Công an 5 thành phố cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất hiệu quả công tác tham mưu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; làm tốt công tác phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng, kiến thức pháp luật trong lực lượng CAND; phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân.

Phó Giám đốc Đinh Văn Toản cũng yêu cầu lực lượng pháp chế thực hiện Quy chế phối hợp trong năm 2016 cần làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi chỉ đạo Công an cơ sở về công tác pháp chế, cải cách thủ tục hành chính; đồng thời thường xuyên trao đổi, nâng cao trình độ và chia sẻ hiệu quả kinh nghiệm....