CAQ Hai Bà Trưng gặp mặt cán bộ CAQ nghỉ hưu qua các thời kỳ

ANTĐ - Ngày 1-8, CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ CAQ đã nghỉ hưu qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND (19-8-1945/19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ ANTQ (19-8-2005/19-8-2015). Dự buổi gặp mặt có ông Vũ Đại Phong, Phó Bí thư Quận ủy; bà Đinh Thị Lan Duyên, Chủ tịch HĐND quận; ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng và đặc biệt là hơn 500 chỉ huy, CBCS - CAQ qua các thời kỳ.

Đại tá Đinh Huy Hoàng cho biết, các đồng chí nguyên là chỉ huy CAQ, CBCS qua các thời kỳ luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào Bảo vệ ANTQ ở địa phương, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho CAQ, công an các phường, đội, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là tấm gương sáng cho thế hệ tiếp nối học tập và noi theo.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Lã Văn Thắng - Phó trưởng CAQ đã báo cáo sơ lược kết quả công tác của CAQ trong thời gian qua và cho biết, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo sâu sát cụ thể của Ban Giám đốc CATP, cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt được sự yêu thương đùm bọc giúp đỡ của các tầng lớp cán bộ, nhân dân trong đó có các đồng chí nguyên là chỉ huy, CBCS CAQ qua các thời kỳ; CAQ luôn đoàn kết, chung sức chung lòng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ; giữ vững ANCT, bảo vệ an toàn các mục tiêu, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và TNXH, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND và 500 chỉ huy, CBCS CAQ các thời kỳ

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, cải cách hành chính, nâng cáo ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trung bình hàng năm, CBCS CAQ điều tra khám phá khoảng trên 1.000 vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, TNXH, bắt giữ hàng nghìn đối tượng vi phạm pháp luật, phát hiện xử lý hành chính gần 17.000 trường hợp vi phạm lĩnh vực ANTT, TTATGT - TTĐT, thu nộp ngân sách gần chục tỷ đồng. Với những thành tích đó, CAQ được các cấp khen thưởng số lượng năm sau cao hơn năm trước.

Tại buổi gặp mặt, chúc mừng và trân trọng sự đóng góp, giúp đỡ của các đồng chí nguyên là chỉ huy CAQ qua các thời kỳ, Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng CAQ Hai Bà Trưng cho biết, các đồng chí nguyên là chỉ huy CAQ qua các thời kỳ luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào Bảo vệ ANTQ ở địa phương, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho CAQ, công an các phường, đội, luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là tấm gương sáng cho thế hệ tiếp nối học tập và noi theo.

Nhân buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy - Ban Chỉ huy CAQ, Đại tá Đinh Huy Hoàng cũng yêu cầu cấp ủy - Chỉ huy các đơn vị tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, với cán bộ CAQ đã nghỉ hưu để giành được sự tin yêu, ủng hộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng CAND, chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Đại tá Lê Xuân Cần - Trưởng Ban liên lạc hưu trí CAQ Hai Bà Trưng phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt cho các cán bộ CAQ đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, Đại tá Lê Xuân Cần - Trưởng Ban liên lạc hưu trí CAQ Hai Bà Trưng bày tỏ lòng cảm ơn đến Đảng ủy - Ban Chỉ huy CAQ đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu đầy ý nghĩa này. Đồng thời, đồng chí Lê Xuân Cần chia sẻ, lực lượng công an hưu trí của CAQ sẽ luôn tham gia tốt phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ, chung sức, chung lòng góp một phần nhỏ trong công tác giữ vững ANCT; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và TNXH, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Chúc mừng buổi gặp mặt, chúc mừng các CBCS CAQ đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, đồng chí Vũ Đại Phong - Phó Bí thư quận Ủy Hai Bà Trưng cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP, sự giúp đỡ của các sở ban ngành, đặc biệt là CATP Hà Nội cùng với sự phấn đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng, trong những năm qua, quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp tích cực của các thế hệ CBCS CAQ Hai Bà Trưng.

Thay mặt Quận ủy, HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng, đồng chí Vũ Đại Phong biểu dương những chiến công và thành tích của các CBCS CAQ Hai Bà Trưng, đặc biệt là các đồng chí Chỉ huy, CBCS đã nghỉ hưu. Đồng thời mong rằng trong thời gian tới, chỉ huy, CBCS CAQ, CBCS đã nghỉ hưu tiếp tục phát hhuy truyền thống của lực lượng CAND, tích cực đóng góp những ý kiến, kinh nghiệm quý báu, tham gia có hiệu quả phong trào đảm bảo ANTT, toàn dân Bảo vệ ANTQ ở địa phương.