Bồi đắp, phát huy truyền thống quý báu của Công an nhân dân Việt Nam

ANTĐ - Trong hào khí của những ngày mùa thu Tháng Tám lịch sử, sáng 18-8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư cho lực lượng CAND Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí nguyên là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng LLVTND đã nghỉ hưu, các cán bộ lão thành CAND, người có công và thân nhân liệt sỹ CAND; Đại biểu đại diện công an, cảnh sát, tình báo, an ninh các nước Nga, Trung Quốc, Cu Ba và các nước ASEAN, đại biểu Interpol, Aseanapol và đại điện các đơn vị trong lực lượng CAND…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn ôn lại truyền thống lực lượng CAND

Lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam suốt chặng đường 70 năm, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  Qua đó tiếp tục bồi đắp, phát huy truyền thống quý báu của CAND và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của lực lượng CAND và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng CAND Việt Nam, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã khai sinh và rèn luyện lực lượng CAND, tri ân những anh hùng liệt sỹ, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các mẹ Việt Nam Anh hùng. Ôn lại những mốc son chói lọi của lực lượng CAND, biểu dương những thành tích chiến công của lực lượng CAND trong 70 năm qua.

70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công, đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; gắn bó máu thịt với nhân dân vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để làm việc và chiến đấu; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với QĐND, các cơ quan bảo vệ pháp luật các cấp, không ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao cảnh giác, dũng cảm mưu trí sáng tạo khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch và tội phạm, lấy tinh thần thượng tôn pháp luật là hàng đầu;

Không ngừng tu dưỡng rèn luyện người công an cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, nghiêm minh. Đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân tự hào về truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam anh hùng và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh vô địch từ nhân dân, với truyền thống anh hùng, CAND Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn đến mấy, gian khổ bao nhiêu cũng một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với tổ quốc, nhân dân với Đảng và Nhà nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng mà Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần  bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên CNXH.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của lực lượng CAND

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của lực lượng CAND.

Thay mặt các thế hệ công an hưu trí, Trung tướng Lê Thành, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Chủ nhiệm CLB sỹ quan hưu trí CAND tại Hà Nội đã phát biểu thể hiện niềm tự hào của gia đình có 3 thế hệ đã công tác trong lực lượng CAND và ôn lại truyền thống của lực lượng CAND trong 70 năm qua. Thực hiện lời dạy của Bác, các thế hệ công an đã ra sức rèn luyện, lập nên những chiến công. Trung tướng Lê Thành cũng bồi hồi nhớ lại những CBCS Công an đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến và cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay, khẳng định các thế hệ công an hưu trí hôm nay vẫn dõi theo từng bước trưởng thành của lực lượng CAND.

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, thế hệ trẻ CAND hôm nay đang ra sức học tập và rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Thay mặt thế hệ trẻ, Thiếu úy Trương Thị Thu Hiền, cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu khẳng định vai trò của thế hệ trẻ CAND sẵn sàng tiếp lửa truyền thống của các thế hệ đi trước.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an lĩnh hội ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng  toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên trong toàn lực lượng CAND cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã dành cho lực lượng CAND, cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp và đồng chí, đồng bào cả nước, sự hợp tác chặt chẽ và tinh thần hữu nghị, bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ sự xúc động được Chủ tịch Nước biểu dương về truyền thống anh hùng, những chiến công hiển hách thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND trong 70 năm, đồng thời chỉ rõ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đặt ra đối với lực lượng CAND trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Trần Đại Quang thay mặt lực lượng CAND xin lĩnh hội và quán triệt thực hiện nghiêm túc, xác định đây là những chủ trương, định hướng lớn của của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH chủ động hội nhập quốc tế để phát triển nhanh và bền vững.

                        Hinh tượng đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng dân

Cũng tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Trần Đại Quang đã kêu gọi toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng rèn luyện, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi đắp lý tưởng cộng sản, nêu cao tinh thần cách mạng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng lòng chung sức, kề vai sát cánh cùng lực với QĐND, gắn bó máu thịt với nhân dân; quyết tâm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các thế hệ cha anh.