CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội:

Bắt 2 nữ quái trong đường dây ma túy "khủng", thu hơn 10 kg ma túy tổng hợp

ANTĐ - Chiều 12-11, CATP Hà Nội đã thông tin kết quả triệt phá thành đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp, thu giữ tang vật hơn 10,3 kg.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan CSĐT tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể , cá nhân tham gia chuyên án

Sau thời gian dài lập chuyên án trinh sát, CAQ Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đã bóc gỡ thành công đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp; thu giữ tang vật hơn 10,3 kg. Theo CQĐT, đường dây tội phạm này thường xuyên nhập “hàng” từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1972), trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Văn Tâm (SN 1990 – làm nghề “xe ôm”), quê quán đội 7, xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; và Thân Thị Liên (SN 1991), quê quán xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Khoảng giữa năm 2015, qua công tác nắm tình hình, CAQ Hai Bà Trưng phát hiện một đường dây mua bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn quận, huyện của Hà Nội. Một trong những đối tượng cầm đầu đường dây phạm tội này là Nguyễn Thị Hương.

Theo Công an cơ sở, Hương có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, chiều 11-11, tại sân chung cư nhà số 1 ngách 103 ngõ 283 đường Trần Khát Chân, thuộc địa bàn phường Thanh Nhàn, CAP Thanh Nhàn phối hợp cùng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hai Bà Trưng bắt quả tang Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Văn Tâm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Ma túy được ngụy trang trong lốp ô tô đồ chơi , ruột ma-nơ-canh, thùng loa đài, vỏ túi đựng cà phê, chè…

Lực lượng Công an thu giữ 1 thùng car-ton có 3 hộp chứa đồ chơi trẻ em (ô tô); trong mỗi chiếc ô tô giấu 1 túi nilon đựng các viên nén màu trắng đục. Qua kiểm đếm, giám định, cơ quan chức năng xác định có tổng cộng 12.300 viên nén, đều là ma túy tổng hợp với trọng lượng gần 3,5 kg.

Khám xét khẩn cấp nhà Hương, CQĐT phát hiện, thu giữ thêm 6.755 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng hơn 1,7kg; hơn 2,8 kg ketamin; gần 0,4 kg methamphetamine; 280 triệu đồng; 2 chiếc cân tiểu ly dính ketamin; 1 máy hút chân không; 2 máy đếm tiền; 5 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán ma túy của Hương và đồng bọn. Tổng số ma túy cơ quan Công an thu giữ tại nhà Hương là gần 8,4 kg.

Tại CQĐT CAQ Hai Bà Trưng, Hương khai nhận mua ma túy của Thân Thị Liên. Lập tức, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Liên, qua đó thu giữ gần 1,9 kg methamphetamine và gần 20g ATS.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, Thân Thị Liên đảm nhiệm việc sang Trung Quốc để mua số ma túy trên, sau đó thuê Nguyễn Văn Tâm và nhiều “chân rết” vận chuyển ma túy để giao cho Hương cùng các đầu mối khác đi tiêu thụ tại địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng khi vận chuyển đã chia ma túy, ngụy trang trong lốp ô tô đồ chơi trẻ em, ruột ma-nơ-canh, thùng loa đài, vỏ túi đựng cà phê, chè…Vụ án đang được tiếp tục  mở rộng điều tra. 
Kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của CAQ Hai Bà Trưng,  chiều nay 12-11, CATP Hà Nội và quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia khám phá chuyên án.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT CATP đã trao Giấy khen của Giám đốc CATP và tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể tham gia chuyên án. Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cũng đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích.