Ba Vì đẩy mạnh phát triển du lịch, chăm lo người sống người dân

ANTĐ - Ngày 3-8, Đảng bộ huyện Ba Vì, Hà Nội, đã khai mạc Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới Ba Vì phát triển nhanh, bền vững”. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, dự và chỉ đạo đại hội.

Ba Vì đẩy mạnh phát triển du lịch, chăm lo người sống người dân ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc

cùng các đại biểu dự đại hội

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, nhiệm kỳ 2010 -2015 vừa qua, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Trong đó nhiều mặt có bước phát triển dài so với đầu nhiệm kỳ như kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hàng năm đạt 13,5%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu; Mô hình trang trại sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh và trở thành thế mạnh của huyện.

Toàn huyện có 318 trang trại sản xuất tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao (mô hình nuôi cá tầm, mô hình nuôi bò sữa, mô hình kết hợp chăn nuôi thả cá…). Nhiều sản phẩm hàng hoá nông nghiệp đã được xây dựng thương hiệu như sữa, chè Ba Vì, khoai lang Đồng Thái, mang lại thu nhập ổn định cho nông dân. Quy mô đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển mạnh về số lượng và sản lượng.

Công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến. Đến hết năm 2015 toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hoàn thành dồn điền đổi thửa 5.500ha, đạt 118% kế hoạch thành phố giao. Huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 24,3 triệu đồng/người/năm.

Đặc biệt, đến năm 2015, huyện có 15 doanh nghiệp du lịch hoạt động ổn định, thu hút 2,6 triệu lượt du khách, doanh thu đạt 250 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập cho hàng ngàn lao động trên địa bàn.

Ba Vì đẩy mạnh phát triển du lịch, chăm lo người sống người dân ảnh 2

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại đại hội

Khẳng định Ba Vì có vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Thành phố Hà Nội, là 1 trong 6 không gian ưu tiên phát triển du lịch của Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị huyện Ba Vì đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, xây dựng các dự án, đầu tư kết nối hạ tầng trong các vùng du lịch theo hướng hiện đại, thuận tiện; hình thành các tuyến du lịch đa dạng để có thể khai thác tối đa những lợi thế hiện có; phát triển đa dạng các sản phẩm, loại hình du lịch theo hướng vừa hiện đại, đặc sắc, vừa phát huy giá trị văn hóa vùng núi Tản, sông Đà…

Quan tâm đặc biệt tới 7 xã đồng bào miền núi để nâng cao đời sống cho bà con. Tăng cường đào tạo nghề; lựa chọn các chương trình, dự án, mô hình phát triển kinh tế phù hợp với lối sống, đặc điểm canh tác; quan tâm hỗ trợ về giống, vốn, hỗ trợ kỹ thuật... nhằm giúp đồng bào dân tộc chủ động vươn lên sản xuất, nâng cao thu nhập; đẩy nhanh tiến độ và coi trọng chất lượng xây dựng nông thôn mới, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong nhiệm kỳ tới hướng tới đích cuối cùng là tăng thu nhập bình quân cho người dân, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên...