100% Cảnh sát giao thông Hà Nội phục vụ bầu cử, đón Tổng thống Hoa Kỳ

ANTĐ - Chiều nay (20-5), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã tổ chức thông qua và triển khai các phương án đảm bảo TTATGT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng như chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sắp tới.

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Phòng CSGT) CATP đã xây dựng 9 phương án, kế hoạch để chỉ đạo triển khai các biện pháp công tác về việc đảm bảo TTATGT tại các điểm bầu cử; huy động tối đa lực lượng phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác nhằm góp phần đầu tranh, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí.

Phòng CSGT sẽ phối hợp với các lực lượng tập trung hướng dẫn, phân luồng giao thông, chỉ huy điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông và TNGT, đảm bảo thông suốt, an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; giải quyết kịp thời các tình huống đột xuất xảy ra.

CSGT Thủ đô đã sẵn sàng tất cả các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện... phục vụ cho ngày bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội yêu cầu chỉ huy các đội nghiệp vụ chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện và thị xã, các đơn vị chức năng đảm bảo tuyệt đối TTATGT trên địa bàn đơn vị phụ trách. Lực lượng CSGT triển khai toàn bộ các phương án đã được xây dựng, thông qua. Trong các ngày từ 21 đến 24-5, Phòng CSGT tăng cường 100% CBCS ứng trực, tham gia làm nhiệm vụ.

Đối với công tác đón, dẫn đoàn Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm nước ta, chỉ huy Phòng CSGT cũng cho biết, kế hoạch đón, dẫn cũng như các phương án đảm bảo TTATGT đã được đơn vị xây dựng, triển khai. Đến thời điểm hiện tại, 100% CBCS của Đội Tuần tra dẫn đoàn đã được triệu tập; phương tiện, trang bị kỹ thuật... được chuẩn bị đầy đủ, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của Thủ đô và đất nước cũng như phục vụ công tác đón, dẫn đoàn Tổng thống Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội.