Xuân Trường "nhắc khéo" thầy Park ba điểm yếu của U23 Việt Nam

ANTD.VN - Theo tiền vệ Lương Xuân Trường, U23 Việt Nam cần sửa chữa các sai sót ở giải giao hữu M-150 Cup vừa qua, tập tăng thêm thể lực và phối hợp các tuyến nhuần nhuyễn hơn nữa.

PV: Chào Xuân Trường! Bạn có thể chia sẻ về tinh thần, thể lực U23 Việt Nam sau khi trở về từ giải giao hữu M-150 Cup tại Thái Lan vừa qua?

Tiền vệ Lương Xuân Trường: Sau giải vừa rồi, toàn đội tích lũy được rất nhiều điều bổ ích. Thể lực cũng được cải thiện hơn. Đặc biệt sau trận thắng Thái Lan, tinh thần toàn đội đang rất hưng phấn để làm tốt hơn quãng thời gian chuẩn bị sắp tới. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị nên cần phải làm việc chăm chỉ.

Xuân Trường thừa nhận thi đấu không tốt tại M-150 Cup vừa qua

+ Đội hình U23 Thái Lan vừa thua U23 Việt Nam 1-2 ở M-150 Cup có phải yếu hơn đội hình U22 của họ từng đánh bại U22 Việt Nam 3-0 ở SEA Games?

- Cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đang trong quá trình chuẩn bị, vì vậy tôi nghĩ chưa thể khẳng định đội hình đó có mạnh nhất hay không.

+ Xuân Trường đánh giá thế nào về màn trình diễn của mình ở M-150 Cup?

- Cá nhân tôi không hài lòng với phần thi đấu của mình, vì còn mắc nhiều đường chuyền hỏng. Vấn đề khác của tôi còn ở thể lực, khi vừa trải qua mùa giải tại Hàn Quốc phải dự bị nhiều. Tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa.

+ Bạn cũng như toàn đội có thấy bỡ ngỡ khi làm quen với đội hình 3-4-3 mà HLV Park Hang-seo áp dụng tại giải M-150 Cup vừa qua cũng như Vòng chung kết U23 châu Á sắp tới?

- Sơ đồ 3-4-3 là mới mẻ với U23 Việt Nam, song đa số tuyển thủ đều đã từng làm quen khi thi đấu ở CLB. Chúng ta cần chuẩn bị nhiều hơn các phương án, thích ứng với từng đối thủ sắp tới.

Xuân Trường chỉ ra 3 điểm tồn tại mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải cùng sửa chữa

+ Vấn đề tồn tại lớn nhất của U23 Việt Nam trước vòng chung kết U23 châu Á là gì?

- Theo tôi, chúng ta cần sửa chữa các sai sót ở giải giao hữu vừa qua, tập tăng thêm thể lực và phối hợp các tuyến nhuần nhuyễn hơn nữa.

+ Ngày 21-12 tới, U23 Việt Nam sẽ giao hữu với CLB Ulsan Huyndai. Từng thi đấu tại K-League, Xuân Trường đánh giá thế nào về đội bóng này?

- Họ là đội bóng mạnh, luôn lọt tốp đầu K-League. Trận đấu ngày 21-12 tới là cơ hội cọ xát tốt cho tôi cũng như các đồng đội trước khi lên đường sang Trung Quốc dự vòng chung kết châu Á.