Vì SEA Games, U22 Thái Lan cầu viện cả nhà sư từng "làm phép" cho Leicester

ANTD.VN - Trước khi bay sang Malaysia dự SEA Games 29, toàn đội U22 Thái Lan đã tới chùa Vàng nổi tiếng ở Bangkok để gặp gỡ các nhà sư và thỉnh bùa may mắn.

Tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29 sắp diễn ra, U22 Thái Lan nằm chung bảng B với U22 Việt Nam. Họ đang là ĐKVĐ và cũng khát khao bảo vệ thành công tấm HCV của mình.

Nhà sư từng "làm phép" cho CLB Leicester vô địch Ngoại hạng Anh

Đội hình của U22 Thái Lan năm nay vẫn rất mạnh, nhưng họ lại không hề chủ quan. Trái lại, thầy trò HLV Worrawoot Srimaka cho thấy sự cẩn thận, chỉn chu và có phần hơi... mê tín.

Cụ thể, trước khi lên đường sang Malaysia chuẩn bị cho trận mở màn vòng bảng với Indonesia ngày 15-8, toàn đội U22 Thái Lan đã đến chùa Vàng (Wat Traimit) nổi tiếng ở Bangkok để gặp gỡ các nhà sư, thỉnh những lá bùa may mắn.

Các cầu thủ Leicester trong một nghi thức tâm linh

Người Thái luôn tin rằng những lá bùa này ẩn chứa sức mạnh vô biên của Đức Phật, sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Ở mùa giải 2015/16, CLB Leicester City của ông chủ người Thái Vichai Srivaddhanaprabha cũng đã được thực hiện nghi thức này. Sau khi được các nhà sư "làm phép", Leicester đã đi thẳng một mạch tới chức vô địch lịch sử.

U22 Thái Lan lúc này đang rất mong chờ họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh, ít nhất là về mặt tâm lý, từ nghi thức thiêng liêng này để có thể tiến thẳng đến ngôi vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á như 2 năm trước ở Singapore.