Vì sao VFF tiếp tục tin dùng HLV Hữu Thắng ?

ANTD.VN - Dù HLV trưởng ĐT Việt Nam đã đề cập tới vấn đề “nhường ghế cho người khác” và cuộc họp mổ xẻ thất bại của đội tuyển vẫn chưa diễn ra, nhưng nhiều khả năng VFF sẽ tiếp tục tin dùng HLV Hữu Thắng ở SEA Games 2017 tới.

Nói cách khác, SEA Games vào năm sau ở Malaysia chính là cơ hội cuối cùng để nhà cầm quân sinh năm 1971 này khẳng định mình. Đây là một quyết định khá linh động của VFF, bởi tại AFF Cup 2016, ông Thắng đã không hoàn thành chỉ tiêu mà liên đoàn đặt ra.

Cụ thể, mục tiêu của ĐT Việt Nam là phải lọt vào trận chung kết, nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng lchỉ dừng chân ở bán kết, sau khi thua ĐT Indonesia với tổng tỉ số  3-4 sau hai lượt trận. Không những thế, tại giải đấu này, ĐT Việt Nam còn bộc lộ nhiều hạn chế và sai sót về chuyên môn, đặc biệt là ở hàng thủ, nơi mà các trung vệ và thủ môn đều mắc phải những sai lầm ảnh hưởng đến kết cục trận đấu. 

Lượt đi, Quế Ngọc Hải phạm sai lầm khiến Indonesia được hưởng quả 11m. Bàn thắng này góp phần quyết định giúp đội bóng xứ vạn đảo vào chung kết. Còn ở lượt về, thủ thành Nguyên Mạnh không giữ được cái đầu lạnh, đánh nguội đối thủ và phải nhận thẻ đỏ, khiến ĐT Việt Nam lâm vào tình thế thiếu người. Dù ghi được 2 bàn, nhưng trong hiệp phụ, thể lực cạn kiệt khiến các cầu thủ không đứng vững và thua thêm 1 bàn, đồng thời chấm dứt hành trình AFF Cup năm nay.

Không hoàn thành chỉ tiêu và cũng chưa xây dựng được một lối chơi tạo nên sự tin tưởng, vậy đâu là lý do VFF vẫn giữ ông Thắng? Chia sẻ điều này, một quan chức VFF cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều nét tích cực kể từ khi ông Thắng lên cầm quân. Các cầu thủ có tính kỷ luật cao hơn, và có tinh thần chiến đấu quả cảm hơn. Điều đó được thể hiện rõ ràng nhất ở trận bán kết lượt về với Indonesia. Việc giữ lại HLV Hữu Thắng là giải pháp tốt nhất của chúng tôi lúc này, thay vì tìm một HLV mới”.

VFF rõ ràng đã có những thay đổi trong cách sử dụng HLV của mình. Nếu là một HLV nước ngoài, chắc chắn việc sa thải đã được diễn ra, như Falko Goetz hay Toshiya Miura trước đây. Điều này cũng khiến HLV Hữu Thắng có thêm nhiều động lực để cống hiến hơn, sau những bài học kinh nghiệm mà ông đã có nhờ thất bại vừa qua.

Cuối năm 2017, SEA Games 29 sẽ diễn ra ở Malaysia. Đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự khi ấy sẽ là những cầu thủ dưới 22 tuổi. Những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh… sẽ là nòng cốt chinh phục giấc mơ Vàng lần đầu tiên. Ở đấu trường này, VFF cũng sẽ giao nhiệm vụ rõ ràng cho HLV Hữu Thắng, là phải giành HCV.