VFF sẽ đại hội bất thường để bầu Phó chủ tịch tài chính?

ANTD.VN - Theo điều lệ, để bầu bổ sung Phó chủ tịch thay thế vị trí ông Cấn Văn Nghĩa hiện tại, VFF sẽ phải tổ chức đại hội bất thường, hoặc chờ tới đại hội thường niên vào cuối năm 2019.

Trưa 25-6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phát đi thông báo chính thức về việc ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức Phó chủ tịch tài chính, Ủy viên Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VIII.

VFF thông báo việc Phó chủ tịch tài chính Cấn Văn Nghĩa từ chức

"Xét nguyện vọng của ông Cấn Văn Nghĩa về việc muốn dành thời gian tập trung cho công việc Phó chủ tịch chuyên môn Hiệp hội Thể thao dưới nước, Thường trực VFF tôn trọng quyết định xin thôi chức danh Phó chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành VFF khóa VIII của ông Cấn Văn Nghĩa, đồng thời báo cáo gửi Ban chấp hành xem xét và đưa ra quyết định theo quy định của Điều lệ VFF", thông báo của VFF cho hay.

Được biết trong cuộc họp sáng nay, cả 5 ủy viên Thường trực (bao gồm ông Cấn Văn Nghĩa) đã chấp thuận đơn từ chức. Tuy nhiên theo điều lệ VFF, khi một ủy viên Thường trực từ chức cần được sự chấp thuận của Ban chấp hành.

Ban chấp hành VFF khóa VIII gồm 17 ủy viên, bao gồm 5 thành viên trong Thường trực, vì vậy, Ban Tổng thư ký VFF sẽ phải lấy ý kiến của 12 ủy viên còn lại, có thể thông qua hình thức gửi văn bản.

Sau khi được các thành viên Ban chấp hành chấp thuận, Chủ tịch VFF sẽ cho ý kiến cuối cùng về việc ông Cấn Văn Nghĩa từ chức.

Được biết theo điều lệ, để bầu bổ sung Ủy viên thường trực kiêm Phó chủ tịch thay thế vị trí ông Cấn Văn Nghĩa hiện tại, VFF sẽ phải tổ chức đại hội bất thường, hoặc chờ tới đại hội thường niên vào cuối năm 2019.

Phương án đại hội bất thường có thể sẽ được ưu tiên, bởi từ nay tới cuối năm có nhiều sự kiện của các đội tuyển quốc gia, kéo theo các công việc liên quan tới mảng tài chính, tài trợ.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết, đầu tháng 7 tới, Ban chấp hành sẽ họp, trong đó một nội dung quan trọng là giới thiệu người vào vị trí ông Cấn Văn Nghĩa để lại.

"Ai đủ năng lực, uy tín sẽ được bầu vào chiếc ghế này. Tôi cho rằng việc tìm người không phải quá khó khăn", ông Lê Khánh Hải nói.

Ông Lê Văn Thành (bên trái) là một trong số những ứng viên thế chỗ Phó chủ tịch tài chính VFF sau khi ông Cấn Văn Nghĩa (bên phải) từ chức (Ảnh: Vũ Vy)

Hiện tại, một số ứng viên được đánh giá cao cho vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF như ông Trần Anh Tú (Chủ tịch HĐTQ Công ty VPF), ông Nguyễn Hoài Nam (Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam), ông Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐTQG kiêm TGĐ Công ty CP thể thao Động Lực)... 

Thậm chí kịch bản ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Tập đoàn HAGL, Phó chủ tịch tài chính VFF khóa VII), hay ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm, nguyên Chủ tịch Công ty VPF) tham gia ứng cử cũng có thể xảy ra.

Trước đó tại Đại hội VFF khóa VIII tổ chức tháng 12-2018, ông Cấn Văn Nghĩa bất ngờ vượt qua 3 ứng viên nặng ký gồm ông Nguyễn Hoài Nam, ông Lê Văn Thành và ông Trần Văn Liêng (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Ca cao Việt Nam) để trở thành người nắm giữ "hầu bao" cho VFF.

Tuy nhiên trong 6 tháng tại vị, ông Nghĩa không mang về hợp đồng giá trị nào cho VFF. Chưa kể, ông này còn vướng bê bối về tài chính trong giai đoạn làm Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.