VFF phạt CLB Hà Nội 40 triệu đồng, treo giò Tăng Tiến 5 trận

ANTD.VN - Chiều 11-4, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố quyết định xử phạt các vi phạm tại trận đấu bù vòng 3 V-League giữa CLB Hà Nội và HAGL trên sân Hàng Đẫy, cách đó một tuần.

Theo quyết định số 117 do Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường ký ngày 11-4, cầu thủ Nguyễn Tăng Tiến (HAGL) bị phạt tiền 25 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 5 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội).

Đây là khung hình phạt thấp nhất, chiếu theo khoản 2 Điều 39 của Quy định về kỷ luật VFF (phạt tiền từ 25-35 triệu đồng và cấm thi đấu từ 5-8 trận).

Tăng Tiến (trái) bị treo giò 5 trận, còn CLB Hà Nội bị phạt 40 triệu đồng vì pháo sáng

Trước đó, Tăng Tiến bị tạm đình chỉ thi đấu trận HAGL - Than Quảng Ninh ở Cúp quốc gia 2018 hôm 9-4. Như vậy, hậu vệ sinh 1994 này sẽ phải thụ án thêm 4 trận nữa, bao gồm cả ở V-League và Cúp quốc gia. Song song với đó, Tăng Tiến đang phải chấp hành án kỷ luật nội bộ "treo giò tới hết giai đoạn 1 mùa giải 2018".

Cũng trong quyết định kỷ luật số 117, Ban kỷ luật VFF phạt ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội 40 triệu đồng do để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng và ném nhiều chai nước xuống sân thi đấu. 

Trước đó tại trận đấu vòng 1 V-League tiếp CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội cũng phải nhận án phạt tiền vì để cổ động viên đội khách đốt pháo sáng trên khán đài. Cùng với đó, CLB Hải Phòng cũng chịu chung án phạt.

Còn tại vòng 3, cả 4 CLB gồm Sài Gòn, TP.HCM, Nam Định, Hải Phòng đều chịu chung mức phạt tiền 20 triệu đồng cho để cho cổ động viên đốt pháo sáng trên sân.