U23 Việt Nam tái ngộ U23 Thái Lan: Duyên và nợ

ANTD.VN - Duyên nợ đã đưa hai "kình địch" U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào chơi trận tranh hạng ba giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017, sau khi cùng thua ở lượt trận cuối vòng bảng.

Có một điểm khá tương đồng giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng, là mỗi đội đều được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ và chỉ cần một trận hòa sẽ giành quyền vào chơi chung kết nhưng chung cuộc đều nhận thất bại sít sao.

Tại bảng B, U23 Việt Nam (3 điểm, thắng U23 Myanmar 4-0 trận ra quân) gặp U23 Uzbekistan (1 điểm, hòa chật vật U23 Myanmar 2-2 trận ra quân) với nhiều kỳ vọng, tuy nhiên lại thất bại 1-2 do sai lầm của hàng thủ và sự kém sắc sảo của các chân sút.

Những cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá và giữa hai đội tuyển U23 nói riêng luôn căng thẳng, tạo nhiều cảm xúc cho người xem

Còn tại bảng A, U23 Thái Lan (3 điểm, thắng U20 Nhật Bản 2-1 trận ra quân) cũng bất ngờ để thua đau U23 CHDCND Triều Tiên (0 điểm, thua U20 Nhật Bản 0-4 trận ra quân) với tỉ số 0-1. Một trận đấu là đội chủ nhà đã phung phí quá nhiều cơ hội trong khi đối thủ lại tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi để có bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 80.

Như vậy là kịch bản khó tin nhất trước lượt trận cuối vòng bảng đã xảy ra khi hai ứng viên sáng giá cho tấm vé chung kết là U23 Thái Lan và U23 Việt Nam lại gặp nhau ở trận tranh giải ba. Tuy nhiên với khán giả Việt Nam cũng như Thái Lan, cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển U23, giữa hai nền bóng đá "kỳ phùng địch thủ" chắc chắn là trận đấu được chờ đợi nhất giải M-150 Cup.

Lần tái ngộ này, liệu rằng Công Phượng và đồng đội có đòi được "món nợ" thua 0-3 ở vòng bảng SEA Games cách đây 4 tháng?

Ngày 15-12, hai đội nhất bảng là U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan sẽ gặp nhau ở chung kết lúc 20h. Trước đó lúc 16h là trận tranh giải ba giữa hai đội nhì mỗi bảng là U23 Thái Lan và U23 Việt Nam  (truyền hình trực tiếp trên kênh K+PM và VTV6).

Trong khoảng 2 năm trở lại, kết quả đối đầu giữa 2 nền bóng đá thường có phần thắng nghiêng về Thái Lan. Cuộc gặp mới đây ở cấp độ ĐTQG ngày 24-5-2015, ĐT Việt Nam để thua sít sao 0-1 ĐT Thái Lan trên sân khách tại trận đấu vòng loại World Cup khu vực châu Á, trong trận đấu mà thầy trò HLV Miura phải chơi với 10 người suốt 20 phút cuối trận bởi Minh Châu nhận thẻ vàng thứ hai.

Ở cấp độ U19 Quốc gia, tần suất hai đội gặp nhau nhiều hơn. Tại giải giao hữu U19 KBZ Bank Cup diễn ra ở Myanmar tháng 8-2016, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đánh bại U19 Thái Lan 1-0 ở vòng loại, chung cuộc lên ngôi vô địch. Nhưng trước đó ở giải chính thức - U19 Đông Nam Á 2015, U19 Việt Nam thua cay đắng 0-6 trước U19 Thái Lan trong trận chung kết.

Chiến lược gia người Hàn Quốc, Park Hang-seo đang tích cực chuẩn bị cho lần "ra mắt" bóng đá Thái Lan

Mới đây nhất, ngày 12-12, U21 Việt Nam thua đau trước U21 Thái Lan 0-1 ngay trong trận mở màn giải U21 Quốc tế 2017 đang diễn ra tại Cần Thơ.

Còn ở cấp độ U23, gần đây nhất là SEA Games 2017, U23 Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng đã để thua 0-3 trước U23 Thái Lan, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng. Trước đó ở SEA Games 2015, U23 Việt Nam do HLV Miura dẫn dắt cũng phải nhận thất bại (1-3) trước kình địch này ở vòng bảng.

Với những duyên nợ trong quá khứ, người hâm mộ đang hướng kỳ vọng vào U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo sẽ thắng thuyết phục U23 Thái Lan, ngay trên sân đối thủ, dù chỉ là ở trận tranh giải ba một giải giao hữu.