"U22 Thái Lan muốn thắng Malaysia để sửa sai"

ANTD.VN - Phát biểu trên tờ Bạngkokpost, HLV trưởng Worrawoot Srimaka cho biết U22 Thái Lan cần một chiến thắng trước Malaysia để sửa sai sau trận hòa thất vọng với U22 Mông Cổ hai ngày trước.

Trong bài viết có tựa đề (tạm dịch): "Tối nay, người Thái muốn sửa sai trận hòa Mông Cổ" đang trên tờ Bangkokpost hôm nay (21-7), tác giả Tor Chittinand nhắc lại trận hòa thất vọng của đội chủ nhà trước Mông Cổ hôm thứ tư vừa qua.

Đó là trận đấu thầy trò HLV Worrawoot chơi lấn lướt, có bàn mở tỷ số sớm từ phút 17 nhờ công Buran nhưng chung cuộc lại bị chia điểm, sau khi Erdene của Mông Cổ ghi bàn ấn định 1-1 từ chấm luân lưu ở phút 89.

HLV Worrawoot Srimaka muốn thắng Malaysia để sửa sai trận hòa Mông Cổ

"U22 Thái Lan cần một chiến thắng sau trận hòa với Mông Cổ", tác giả Tor Chittinand dẫn lời "thuyền trưởng" Worrawoot - "Trận này, chúng tôi sẽ không có nhiều thay đổi đối với trận gặp Mông Cổ trước đó. Malaysia rất giỏi về phản công nhưng họ yếu trong phòng thủ, vì vậy chúng ta phải tận dụng điều đó".

Trước trận đấu này, U22 Thái Lan tạm xếp thứ 3 bảng H với 1 điểm còn Malaysia đầu bảng với 3 điểm.

HLV Worrawoot cũng bày tỏ lo ngại về điều kiện sân bãi, khi đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc U22 Thái Lan không thể hiện được hết sức mạnh vốn có trong trận ra quân.

Điều kiện sân bãi sình lầy khiến U22 Thái Lan không thể hiện được sức mạnh vốn có

"Mật độ thi đấu dày (2 ngày/trận-pv). Mưa nhiều hơn dự kiến trong những ngày còn lại của giải. Trong khi trận gặp Malaysia, chúng tôi phải đá sau trận Mông Cổ - Indonesia, vì vậy điều kiện mặt sân là điều tôi lo lắng nhất", cựu danh thủ ĐTQG Thái Lan chia sẻ.

Sau trận ra quân phải thi đấu dưới mặt sân sình lầy của sân vận động quốc gia Thái Lan, Giám đốc đội tuyển Thái Lan - ông Vatanya Wongopasi từng đề nghị chuyển hai lượt trận đấu còn lại của bảng H sang một trong hai sân là Rajajangala hoặc Muang Thong United xong đã bị Hiệp hội bóng đá Thái Lan - đơn vị phối hợp với AFC tổ chức giải, từ chối.