U20 Việt Nam tự tin bước vào giải đấu lớn

ANTD.VN - Chuyến tập huấn ở Đức vừa qua của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn mang lại rất nhiều giá trị về mặt chuyên môn, để giúp họ tự tin hơn bước vào VCK U20 World Cup 2017 vào trung tuần tháng 5 tới tại Hàn Quốc.

U20 Việt Nam tự tin bước vào VCK U20 World Cup 2017 

Đội tuyển U20 Việt Nam khép lại chuyến tập huấn 2 tuần với 1 trận thua và 2 chiến thắng. Sau trận mở màn thua U23 Moenchengladbach 0-1, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sang Hà Lan và khiến đội U21 của Roda JC chao đảo với thắng lợi 4-0. Ở trận đấu cuối cùng vừa kết thúc vào rạng sáng qua theo giờ Việt Nam, các cầu thủ trẻ của chúng ta tiếp tục gây ấn tượng bằng một chiến thắng, trước U19 Dusseldorf với tỉ số 4-1. Đây là thành công ngoài mong đợi của Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ. 

Với 8 bàn thắng và chỉ 2 bàn thua trong chuyến tập huấn, có thể nói HLV Hoàng Anh Tuấn đã có thể tạm yên tâm phần nào, khi các chân sút sáng giá có trong tay đều chơi tốt. Từ Quang Hải, Tiến Anh, Hoàng Nam và đặc biệt là các tiền đạo Đức Chinh hay Tiến Linh đều ghi bàn. Riêng với Tiến Linh, tiền đạo của Bình Dương có tới 2 pha lập công và hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh thú vị trên hàng tiền đạo U20 Việt Nam ở Hàn Quốc sắp tới.

Cùng với việc tỏa sáng của các chân sút, bộ khung của ĐT U20 Việt Nam cũng đã được định hình sau chuyến tập huấn chất lượng cao này. Theo đó, có thể dễ dàng nhận thấy thủ môn Sỹ Huy, các hậu vệ Văn Tới - Đình Trọng - Tấn Sinh - Trọng Đại - Văn Hậu, các tiền vệ Quang Hải - Hoàng Nam - Văn Hào và cặp tiền đạo Trần Thành - Đức Chinh sẽ là đội hình mạnh nhất có thể trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn. Dự bị cho họ cũng là những cái tên chất lượng cao. Có một chút tiếc nuối với 2 trường hợp chấn thương nặng của Tiến Dụng và Thái Quý.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, chuyến tập huấn tại Đức đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước, cộng với việc cả đoàn nhận được sự giúp đỡ nhiệt thành của LĐBĐ Đức, các CLB cũng như nhiều bà con người Việt tại Đức, nên mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Toàn đội đã được trải nghiệm không khí bóng đá đỉnh cao, được làm quen với những trang thiết bị hiện đại  và hơn cả, được sinh hoạt trong một môi trường chuyên nghiệp nhất, nên các cầu thủ tiến bộ rõ rệt từ lối chơi cho đến thể lực và cả sự tự tin. 

Dự kiến, tối nay 29-4, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ về tới Việt Nam sau chuyến tập huấn. Trước khi lên đường sang Hàn Quốc dự U20 World Cup 2017 vào ngày 11-5, ĐT U20 sẽ còn 2 trận giao hữu chất lượng nữa để tổng duyệt. Đầu tiên là cuộc chạm trán U20 Argentina trên sân Thống Nhất vào ngày 10-5.

Sau khi sang Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ tiếp tục gặp một đội bóng cũng dự U20 World Cup, là đại diện của châu Đại Dương - U20 Vanuatu vào ngày 14-5. Đây là đội bóng có lối chơi tương đối giống với U20 New Zealand, đối thủ mà chúng ta sẽ gặp trong trận mở màn vòng bảng vào ngày 22-5.