Tuyển Việt Nam tránh được Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup 2018

ANTD.VN - Với sự thay đổi về thể thức của AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ không đụng phải đối thủ số 1 Thái Lan ở vòng bảng giải đấu diễn ra vào năm sau.

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), giải vô địch khu vực diễn ra vào năm sau (AFF Cup 2018) sẽ thay đổi thể thức cơ bản, mang tính bước ngoặt. Bên cạnh việc giải đấu sẽ không tồn tại quốc gia chủ nhà ở vòng đấu bảng như trước đây, thì vòng bảng sẽ có 10 đội thay vì 8 đội. 

Mỗi bảng có 5 đội và mỗi đội sẽ thi đấu 4 trận. Hai trận sân nhà và hai trận sân khách theo bốc thăm ngẫu nhiên của AFF.

Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vẫn sẽ giành quyền vào bán kết. Vòng bán kết và chung kết tiếp tục thi đấu theo thể thức lượt đi và về để xác định đội thắng chung cuộc. AFF cũng sẽ tính luật bàn thắng sân khách như UEFA Champions League.

Trong số 10 đội tuyển dự AFF Cup 2018 có 9 đội tuyển được vào thẳng dựa trên thành tích ở AFF Cup 2014 và 2016. Đội thứ 10 là đội chiến thắng trong vòng play-off giữa đội xếp thứ 10 và đội xếp thứ 11.

Thể thức này khiến ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ không gặp Thái Lan ở vòng bảng, do nằm cùng nhóm hạt giống số 1 với đội bóng xứ chùa Vàng. Thái Lan có 22 điểm xếp đầu nhóm hạt giống, còn Việt Nam có 18 điểm và xếp thứ hai. 

Dự kiến lễ bốc thăm lịch thi đấu sẽ diễn ra vào tháng 5-2018. AFF Cup 2018 theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 8-11 đến 15-12 năm sau.