Trước giờ quyết đấu: U22 Việt Nam chơi bóng rổ, Thái Lan rèn dứt điểm

ANTD.VN - Ở buổi tập trước trận quyết định tấm vé bán kết của cả 2 đội, HLV Hữu Thắng cho học trò chơi bóng rổ ngay trong khuôn viên khách sạn. Trong khi đó, U22 Thái Lan tích cực rèn dứt điểm.

Không khí u ám của trận hòa không bàn thắng trước Indonesia đã tan biến chưa đầy một ngày sau đó, khi U22 Việt Nam tập thả lỏng tại khách sạn với trò chơi bóng rổ.

Các thành viên đội tuyển, trong đó có cả tiền đạo Hồ Tuấn Tài - người bị chỉ trích khá nhiều ở trận đấu vừa qua - tươi cười, nô đùa cùng trái bóng.

U22 Việt Nam chơi bóng rổ trước trận quyết đấu với Thái Lan

Chia sẻ với báo chí, tiền đạo Hồ Tuấn Tài cho biết anh đã có một đêm mất ngủ vì thất vọng và tự trách bản thân. "Hôm nay gặp toàn đội được mọi người động viên, chia sẻ nên tôi đã nhẹ lòng đi rất nhiều. Tôi biết bản thân mình đã có một trận đấu không tốt, phụ lòng tin của HLV cũng như đồng đội và người hâm mộ. Đó là trách nhiệm lớn và tôi sẽ phải nỗ lực và hiệu quả hơn nữa để có một câu trả lời đến với mọi người", Hồ Tuấn Tài chia sẻ.

Tâm lý thoải mái có lẽ là điều mà các tuyển thủ U22 Việt Nam cần nhất lúc này. Và điều đó lý giải vì sao ban huấn luyện thay vì đưa toàn đội ra sân cỏ rèn chiến thuật đã cho họ chơi trò chơi vận động.

Tuấn Tài vui đùa cùng đồng đội trong buổi tập

Trong khi đó, U22 Thái Lan tận dụng thời gian ngày nghỉ hôm qua để rèn chiến thuật trên sân Padang Kelab Aman.

HLV Worawoot Srimaka chủ yếu cho các học trò thực hiện các tình huống tấn công biên, dứt điểm từ ngoài vòng cấm và cả sút phạt 11m.

Ở buổi tập này là U22 Thái Lan chỉ luyện tập các tình huống phối hợp tấn công chứ không có bài luyện tập phòng ngự nào. Không khí buổi tập của đội bóng xứ Chùa Vàng cũng diễn ra rất thoải mái, vui vẻ.

HLV Worawoot Srimaka trả lời giới truyền thông sau buổi tập ngày 23-8

Phát biểu với truyền thông, HLV Worawoot Srimaka cho rằng đây là một trận đấu rất quan trọng vì Thái Lan và Việt Nam đều muốn có mặt ở vòng bán kết, vì thế sức ép với cả 2 đội bóng đều rất lớn.

"Chỉ có một lựa chọn duy nhất là đánh bại U22 Việt Nam mới có thể giúp chúng tôi giành vé vào bán kết SEA Games 29", cựu danh thủ Thái Lan nhấn mạnh.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, U22 Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 10 điểm (hiệu số bàn thắng +11), xếp trên Thái Lan (10 điểm, +6) và Indonesia (8 điểm, +4). Trong lượt đấu diễn ra cùng giờ chiều nay, kết quả 2 cặp đấu U22 Indoneisa – U22 Campuchia và U22 Thái Lan – U22 Việt Nam sẽ quyết định 2 tấm vé bán kết của bảng B.

Bảng xếp hạng trước lượt trận cuối

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn và đã bị loại là U22 Campuchia, U22 Indonesia rộng cơ hội giành trọn 3 điểm. Nếu kết quả này xảy ra, U22 Việt Nam sẽ buộc phải có ít nhất 1 điểm trước U22 Thái Lan để cầm chắc tấm vé đi tiếp, đồng thời chiếm luôn ngôi đầu bảng, tránh được U22 Malaysia – đội đầu bảng A, tại bán kết. Tuy nhiên điều này không đơn giản khi Thái Lan cũng buộc phải hướng tới mục tiêu tương tự để tránh nguy cơ bị loại bởi Indonesia.

Trận U22 Việt Nam - U22 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 15h hôm nay 24-8.