Trọng tài lão làng thay nhau mắc sai lầm, VPF đề nghị dùng người trẻ

ANTD.VN - Vấn đề tồn đọng nổi cộm nhất sau các trận đấu tại lượt đi V-League 2017 là những sai sót trong công tác trọng tài. BTC đề nghị Ban Trọng tài mạnh dạn sử dụng đội ngũ trẻ. 

Chiều 18-4, BTC V-League cùng các ban chuyên môn thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam họp đánh giá và rút kinh nghiệm các mặt tại lượt đi V-League 2017 vừa kết thúc.

Vấn đề tồn đọng nổi cộm nhất sau các trận đấu tại lượt đi được thành viên cuộc họp chỉ ra là những sai sót trong công tác trọng tài. Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi thừa nhận công tác trọng tài 13 vòng đấu vừa qua chưa tốt, để lại nhiều tranh cãi.

Công tác trọng tài được xác định là tồn tại lớn nhất ở lượt đi V-League 2017

Thực tế, gần như qua mỗi vòng đấu đều có đội bóng kêu ca về công tác trọng tài. Đáng nói là đa số trọng tài, trợ lý bị chỉ trích là những người có thâm niên bắt V-League như Nguyễn Hiền Triết, Nguyễn Trung Kiên B, Trần Xuân Nguyện, Phan Việt Thái, Nguyễn Đức Vũ...

Ông Nguyễn Văn Mùi cũng nhấn mạnh tới chuyện các trọng tài hiện giờ đang gặp sức ép tâm lý rất lớn, mỗi khi ra sân đều bị căng cứng vì chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ bị phản ứng mạnh.

Trước thực trạng này, BTC giải đề nghị Ban Trọng tài tận dụng thời gian nghỉ giữa mùa để tập huấn, có biện pháp gỡ bỏ áp lực tâm lý, ngoài ra cần nâng cao chất lượng thể lực và chuyên môn cho các trọng tài.

BTC V-League đề nghị Ban Trọng tài mạnh dạn sử dụng trọng tài trẻ

Thừa nhận trọng tài là điểm yếu của lượt đi V-League 2017, tuy nhiên các thành viên BTC giải đều thống nhất ý kiến đề nghị Ban Trọng tài tiếp tục mạnh dạn sử dụng các trọng tài trẻ, tạo điều kiện cho họ được nâng cao kinh nghiệm, chuyên môn và cần có định hướng phát triển trong việc đào tạo lực lượng trọng tài Việt Nam.

Quan điểm tạo cơ hội cho trọng tài trẻ có triển vọng nhận được sự đồng thuận trong bối cảnh một loạt trọng tài hiện tại đang sắp hết tuổi làm nhiệm vụ theo quy định của FIFA. "Tạo cơ hội cho trọng tài trẻ đồng nghĩa chấp nhận họ mắc một số sai sót do thiếu kinh nghiệm, nhưng phải cho họ thử lửa thì mới mong có được lứa trọng tài chất lượng kế cận tương lai", Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi chia sẻ.

Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn cho biết quan điểm của Liên đoàn vẫn luôn ủng hộ việc sử dụng trọng tài nội, đồng thời việc thuê trọng tài ngoại chỉ nên áp dụng ở một số trận căng thẳng giai đoạn cuối mùa giải để tạo nên tính khách quan, giảm bớt áp lực cho các trọng tài nội.

Dự kiến tập huấn trọng tài hạng Nhất sẽ diễn ra từ ngày 29-5 đến 1-6, tập huấn trọng tài V-League từ ngày 11 đến 14-6 tại Đà Nẵng. Hội nghị sơ kết giai đoạn I các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia tổ chức ngày 12-6, tức 3 ngày sau lượt trận đấu bù vòng 11 lượt đi và 2 tuần trước khi khởi tranh lượt về V-League 2017.