Trận tranh ngôi vô địch V-League phải nhờ trọng tài Thái Lan "phán xử"

ANTD.VN - Ban tổ chức V-League đã thuê trọng tài người Thái Lan cầm còi cho trận “chung kết sớm” mùa giải 2017 giữa Hà Nội FC và Quảng Nam, tại vòng 25 trên sân Hàng Đẫy vào chiều chủ nhật 19-11 tới.

V-League 2017 chỉ còn 2 vòng nữa và cuộc đua lúc này đang vô cùng căng thẳng. Quảng Nam (45 điểm) đang hơn Hà Nội FC 3 điểm và sẽ phải làm khách trên sân Hàng Đẫy của đối thủ này vào chủ nhật tới. Nếu thắng hoặc ít nhất là hòa, Quảng Nam coi như sẽ chạm một tay vào chức vô địch. Hà Nội FC tất nhiên không muốn điều này xảy ra.

Trận Hà Nội FC gặp Quảng Nam sẽ quyết định ngôi vô địch V-League 2017

Chính vì thế, người ta dự đoán diễn biến của trận "chung kết" này sẽ vô cùng căng thẳng và khó lường. BTC V-League là VPF đã quyết định chi tiền mời trọng tài ngoại điều hành trận đấu nóng nhất vòng này.

Người được chọn là trọng tài người Thái Lan Pummarin Khamruen (sinh năm 1987 được phong trọng tài FIFA đầu năm 2017). Đây là cái tên khá quen thuộc vì trong năm nay, vị trọng tài này đã đến Việt Nam nhiều lần để điều khiển giải U19 quốc tế tại Nha Trang vào tháng 4. Bên cạnh đó, ông Khamruen cũng cầm còi trận giao hữu U23 Việt Nam gặp U20 Argentina trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia trên sân Thống Nhất.

Bảng xếp hạng V-League 2017 sau 24 vòng

Không chỉ có trận đấu trên, một cuộc đọ sức khác cũng có liên quan tới cuộc đua vô địch là FLC Thanh Hóa gặp Khánh Hòa, cũng sẽ có trọng tài ngoại điều hành, là ông Suhaizi Bin Shukri (sinh năm 1979, được phong đẳng cấp FIFA năm 2011). Vị trọng tài người Malaysia này là người từng bắt U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc trên sân Mỹ Đình hôm 9-5 vừa qua.

Trên BXH hiện tại, Quảng Nam đang dẫn đầu cuộc đua với 45 điểm, xếp thứ 2 là Hà Nội với 3 điểm ít hơn. Đứng thứ 3 và thứ 4 lần lượt là FLC Thanh Hóa (42 điểm) và Khánh Hòa (41 điểm). Về lý thuyết, cả FLC Thanh Hóa và Khánh Hòa vẫn còn nguyên cơ hội vô địch mùa này.