Tối nay, Ánh Viên tranh HCV châu Á với kình ngư Trung Quốc

ANTD.VN - 20h38 tối nay (22-9), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tranh HCV với đối thủ người Trung Quốc, Zhang Chenyao tại chung kết bơi 200m hỗn hợp nữ Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017 đang diễn ra tại Turkmenistan.

Vòng loại 200m hỗn hợp nữ môn bơi AIMAG có 10 VĐV tham dự. Ánh Viên là đương kim vô địch và đang giữ kỷ lục nội dung này với thành tích 2 phút 10 giây 05, lập tại Incheon (Hàn Quốc) năm 2013. Vì thế, cô được đánh giá cao hơn hẳn so với các đối thủ.

Không nằm ngoài dự đoán, Ánh Viên kết thúc vòng loại ở vị trí thứ nhất, với thành tích 2 phút 11 giây 11. Đứng thứ hai là kình ngư người Trung Quốc, Zhang Chenyao (2 phút 11 giây 90).

Ánh Viên và Chenyao bỏ xa các VĐV còn lại tại vòng loại 200m hỗn hợp nữ

Các VĐV xếp từ thứ 3 trở đi đều có thành tích kém, trên 2 phút 20 giây. Vì vậy tại chung kết lúc 20h38 tối nay (22-9), cạnh tranh HCV 200m hỗn hợp nữ được dự báo là cuộc tay đôi giữa Ánh Viên và Chenyao.

Người hâm mộ đang kỳ vọng Ánh Viên sẽ bảo vệ được tấm HCV và xác lập kỷ lục mới tại đại hội với phong độ rất tốt hiện có.

Đến với AIMAG, tuyển bơi Việt Nam có 5 VĐV trong đó Ánh Viên là mũi nhọn. Cô sẽ tranh tài 4 nội dung của đại hội gồm: 100m hỗn hợp, 200m hỗn hợp, 100m ngửa, 200 tự do.

Tại SEA Games 2017 kết thúc chưa đầy một tháng trước, kình ngư 20 tuổi này đã mang về 8 HCV, 3 kỷ lục cho đoàn Thể thao Việt Nam và trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất đại hội.