Tiền đạo Văn Toàn: "Đội hình 3 trung vệ của thầy Park còn lộ nhiều khoảng trống"

ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ ở trận thắng U23 Myanmar vừa qua, U23 Việt Nam lần đầu đá sơ đồ có 3 trung vệ của HLV Park Hang-seo nên còn để lộ khoảng trống sau lưng. Toàn đội sẽ nỗ lực khắc phục để chơi tốt hơn ở những trận tới.

PV: Văn Toàn đánh giá sao về trận ra quân thắng U23 Myanmar? Lần đầu vận hành sơ đồ chiến thuật 3-4-3, theo bạn toàn đội đã thích nghi chưa?

Tiền đạo Văn Toàn: Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam đá trận đấu chính thức mà sử dụng đội hình 3-4-3 nên toàn đội vẫn chưa vận hành tốt. Với cá nhân tôi, khi thi đấu cho HAGL ở V-League đã từng chơi theo sơ đồ chiến thuật này nên không quá bỡ ngỡ. Hy vọng những trận tới, toàn đội sẽ chơi tốt hơn.

Lần đầu đội đá 3 trung vệ, nhiều khi còn để lộ khoảng trống sau lưng. Những trận tới gặp đối thủ mạnh hơn, chúng tôi sẽ phải nỗ lực để thi đấu tốt hơn.

Văn Toàn (áo đỏ) được xếp đá chính trong trận thắng U23 Myanmar 4-0

+ HLV Park Hang-seo muốn U23 Việt Nam đá thuần thục hai đội hình là 3-4-3 và 4-1-4-1. Cá nhân bạn có gặp khó khăn gì khi làm quen cùng lúc hai đội hình này không?

- Vị trí của tôi là đá ở biên trên hàng công nên cũng không bị xáo trộn hay ảnh hưởng gì nhiều. Và quan trọng là mọi cầu thủ luôn phải tuân theo đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra.

+ U23 Việt Nam được nghỉ nhiều hơn U23 Uzbekistan hai ngày, đây có phải là lợi thế cho trận đấu chiều 13-12 không?

- Có thêm thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp U23 Việt Nam hồi phục thể lực tốt hơn. Tuy nhiên Uzbekistan là đội bóng giàu thể lực nên việc đá 2 ngày/trận với họ không hẳn là vấn đề. Quan trọng, họ có đẳng cấp cao nên cũng không nói trước được điều gì.

+ Toàn đội có gặp vấn đề gì về ăn uống tại nơi đóng quân không?

- Cơm Thái Lan cũng khá hợp khẩu vị với cầu thủ Việt. Đa số đều cố gắng ăn nhiều để bồi dưỡng cơ thể. Tuy nhiên đồ ăn cũng khá ít, hy vọng thời gian tới sẽ được bổ sung, giúp đội có thể lực tốt hơn.

Ban huấn luyện U23 Việt Nam do thám U23 Uzbekistan

Hôm nay 11-12, U23 Việt Nam dự kiến sẽ có hai buổi tập. Bên cạnh đó, ban huấn luyện sẽ cử đại diện tới sân theo dõi trận U23 Uzbekistan - U23 Myanmar lúc 20h cùng ngày, nhằm có thêm dữ liệu về đối thủ U23 Uzbekistan khi hai đội gặp nhau ở lượt trận cuối bảng B sau đây hai ngày, trận đấu quyết định tấm vé duy nhất của bảng đấu vào chơi trận chung kết giải với đội nhất bảng A.