Thua từ U18 tới U22, Việt Nam vẫn có "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á"?

ANTD.VN - Dù vừa nhận thất bại tại giải U18 Đông Nam Á và SEA Games 29 song bóng đá Việt Nam nhiều khả năng sẽ có đại diện thắng giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á".

Ứng viên cho danh hiệu này là hậu vệ 18 tuổi Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội). "Ngày 22-9 tới, Đoàn Văn Hậu sẽ lên đường sang Bali (Indonesia) để dự Gala do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Khả năng giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á sẽ thuộc về hậu vệ của chúng tôi", đại diện của CLB Hà Nội tiết lộ với truyền thông.

Nếu điều này thành hiện thực sẽ là một vinh dự không chỉ với cá nhân Đoàn Văn Hậu, CLB Hà Nội mà còn xua tan bầu không khí ảm đạm của bóng đá trẻ Việt Nam sau khi vừa thất bại ê chề từ SEA Games 29 tới giải U18 Đông Nam Á.

Đoàn Văn Hậu tỏa sáng ở tuổi 18

Cần nhắc lại rằng, Đoàn Văn Hậu cũng góp mặt ở cả 2 giải đấu nói trên. Anh là cầu thủ lập cú đúp cho U22 Việt Nam thắng Timor Leste 4-1 trận ra quân.

Tuy nhiên, giải đấu để Đoàn Văn Hậu lọt mắt xanh các nhà bình chọn AFC là tại Vòng chung kết U19 châu Á cuối năm 2016 và World Cup U20-2017 diễn ra tại Hàn Quốc tháng 5-2017.

Trong lần đầu bóng đá Việt Nam dự sân chơi thế giới, Văn Hậu đá chính cả 3 trận vòng bảng, góp công trong việc giúp U20 Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có điểm tại World Cup U20. Sau đó, Đoàn Văn Hậu được bầu chọn vào đội hình châu Á tiêu biểu ở giải này.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng nếu Văn Hậu được đầu tư tốt sẽ có đủ khả năng đá ở châu Âu. Ông Tuấn cũng tiết lộ: "CLB Fortuna Dusseldorf ngỏ ý muốn liên hệ với CLB Hà Nội để đưa Văn Hậu sang Đức thử việc trong màu áo đội U19 Fortuna Dusseldorf".

Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999 tại Thái Bình. 13 tuổi, anh trúng tuyển vào U15 Hà Nội T&T, được đào tạo đá vị trí hậu vệ, với khả năng chơi chân trái rất tốt, có những cú sút xa uy lực và chính xác.

Đoàn Văn Hậu đã cùng đội trẻ Hà Nội T&T giành chức vô địch U19, U21 quốc gia. Ở cấp độ đội tuyển, hậu vệ cao 1m85 này giành vé và tham dự World Cup U20-2017. Đặc biệt, Văn Hậu lập kỷ lục trong 4 tháng khoác áo 4 đội tuyển gồm U18, U20, U22 và ĐTQG. Anh cũng là cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử bóng đá Việt Nam được ra sân đá cho ĐTQG khi mới 18 tuổi 140 ngày, sau cựu tiền đạo Phan Thanh Bình (16 tuổi, 331 ngày).