Thua đau U16 Việt Nam, HLV Campuchia nói "không thất vọng"

ANTD.VN - "Không có gì đáng thất vọng cả bởi vì hầu hết các cầu thủ của chúng tôi bắt đầu chơi bóng trong năm nay và đây mới là giải đấu thứ 2 họ tham gia", HLV Lee Tae-hoon của U16 Campuchia nói sau trận thua đậm 2-5 trước 10 người U16 Việt Nam.

Ngày 20-9, U16 Việt Nam ra quân vòng loại U16 châu Á gặp U16 Campuchia. Đây là đối thủ quen thuộc của các ĐTQG Việt Nam trong thời gian gần đây, tại các giải khu vực và châu lục.

Lường trước những bất lợi khi phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng như vào thời điểm 12h trưa theo giờ địa phương (11h, giờ Việt Nam), HLV Vũ Hồng Việt chỉ đạo các học trò nhập cuộc với sự thận trọng và cố gắng đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công - phòng ngự.

Dù không thật sự lấn lướt nhưng U16 Việt Nam vẫn có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 9 sau pha dứt điểm của tiền vệ Quốc Hoàng. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, đội trưởng Ky Rina của U16 Campuchia lập công bằng cú sút chân phải hạ thủ thành Duy Dũng, quân bình tỷ số 1-1.

Khó khăn bất ngờ ập đến với U16 Việt Nam ở phút 20 khi đội trưởng Tiến Long phạm lỗi với cầu thủ đội bạn trong vòng cấm và bị truất quyền thi đấu. Rất may cho U16 Việt Nam, thủ thành Duy Dũng đã xuất sắc cản phá thành công cú sút từ chấm 11m của U16 Campuchia.

Dù chơi thiếu người song U16 Việt Nam (áo đỏ) vẫn thắng áp đảo Campuchia

Chơi thiếu người suốt 70 phút cuối trận song thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã chơi phòng ngự phản công hiệu quả để kết thúc trận đấu với tỷ số ấn tượng 5-2.

4 bàn thắng còn lại của đội được ghi bởi Nguyên Hoàng, Trung Hậu, Thế Hùng và Đoàn Chí Bảo. Xen giữa là bàn rút ngắn 2-3 của Ly Mael (Campuchia).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon của U16 Campuchia thừa nhận đã không tận dụng yếu tố hơn người, để mất lợi thế và bị cuốn vào lối chơi của U16 Việt Nam trong hiệp 2.

"Song không có gì đáng thất vọng cả bởi vì hầu hết các cầu thủ của chúng tôi bắt đầu chơi bóng trong năm nay. Đây là giải quốc tế thứ hai để chúng tôi cọ xát, phát triển hơn trong tương lai", HLV Lee Tae-hoon nói.

U16 Việt Nam ăn mừng chiến thắng

Về phần mình, HLV Vũ Hồng Việt nói: "Chúng tôi rất hạnh phúc. Mặc dù chúng tôi đã thắng song đó là một trận đấu rất khó vì chúng tôi phải chơi với 10 người".

Chiến thắng đậm ngày ra quân giúp U16 Việt Nam tạm vươn lên ngôi đầu bảng. Ngày 22-9, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ chạm trán chủ nhà Mông Cổ và đến ngày 24-9 sẽ bước vào trận đấu mang tính quyết định vé vào vòng chung kết với U16 Australia.

HLV Vũ Hồng Việt cho biết ban huấn luyện không có đủ thông tin về U16 Mông Cổ, nhưng sẽ cố gắng hết sức chống lại đội chủ nhà.

Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng vòng loại U16 châu Á 2018