Thể thao Việt Nam bỏ ngỏ khả năng thi môn đánh bài ASIAD 2018

ANTD.VN - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết không chủ trương cử đội tuyển dự môn đánh bài tại ASIAD 2018, song nếu có tổ chức, cá nhân muốn đi theo diện xã hội hóa thì sẽ cân nhắc thấu đáo.

Chủ nhà Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018, Indonesia vừa gây chú ý khi công bố có môn đánh bài (contract bridge) nằm trong hệ thống 42 môn thi đấu chính thức của đại hội.

Với lợi thế chủ nhà, Indonesia đã thuyết phục được Hội đồng Olympic châu Á (OCA) chấp thuận cho tổ chức tranh 6 bộ huy chương môn này tại ASIAD năm sau.

Contract bridge có luật chơi khá phức tạp, từng được Indonesia đưa vào hệ thống thi đấu SEA Games khi tổ chức đại hội này năm 2011 và giành tới 4 HCV trong số 6 bộ huy chương.

Chủ nhà Indonesia từng giành 4/6 HCV môn đánh bài tại SEA Games 2011

ASIAD 2018 là sân chơi trọng tâm mà thể thao Việt Nam hướng đến. Tuy nhiên khi đề cập tới môn thể thao "ao làng" do chủ nhà Indonesia đưa vào là đánh bài, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn nêu quan điểm: "Tại SEA Games 2011, thể thao Việt Nam không cử đội tuyển tham dự môn đánh bài này. Và sắp tới chúng ta cũng sẽ không thi đấu môn này vì nó quá xa lạ với thể thao Việt Nam".

Tuy nhiên ông Phấn bỏ ngỏ: "Tùy vào tình hình thực tế, nếu môn này du nhập vào Việt Nam mà có những VĐV hoặc tổ chức muốn dự ASIAD 18 theo phương thức xã hội hóa, chúng tôi sẽ nghiên cứu, xem xét thận trọng, thấu đáo".

Có thể hiểu, chắc chắn ngành thể thao sẽ không rót tiền đầu tư để thành lập đội tuyển đánh bài tại ASIAD 2018, tuy nhiên vẫn tạo cơ hội cho cá nhân, tổ chức dùng tiền xã hội hóa tham dự nếu thời gian tới môn này du nhập và phát triển mạnh ở Việt Nam.

Trọng tâm tại ASIAD 2018 mà thể thao Việt Nam hướng đến vẫn là các môn trọng điểm Olympic như điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, vật... và coi đó là bàn đạp cho Olympic 2020.