Thái Lan muốn buông AFF Cup vì... World Cup

ANTĐ - Trong khi đội tuyển Việt Nam vẫn đang háo hức với mục tiêu AFF Cup vào cuối năm nay, thì người Thái đã tuyên bố sẽ buông giải đấu này để dành sức cho World Cup 2018.

Càng ngày bóng đá Thái Lan càng chứng tỏ họ bỏ xa Việt Nam nói riêng và các đội bóng Đông Nam Á nói chung một quãng rất dài. Giành quyền dự World Cup 2018 ở Nga là mục tiêu lớn nhất của LĐBĐ Thái Lan (FAT) vào lúc này.

Thái Lan muốn buông AFF Cup vì... World Cup ảnh 1

Sau khi giành quyền dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, chính HLV Kiatisuk cũng xác nhận điều này: “Thái Lan sẽ dốc toàn lực cho World Cup, các cầu thủ trụ cột cần phải đạt trạng thái tốt nhất, nên chúng tôi sẽ sử dụng đội trẻ để đá AFF Cup”.

Được biết, vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 khu vực châu Á sẽ bắt đầu khởi tranh từ tháng 9-2016, kết thúc vào tháng 9-2017. Trong đó, Thái Lan sẽ có một trận quan trọng vào ngày 15-11, chỉ 4 ngày trước khi AFF Cup 2016 khai mạc.

Ở vòng loại cuối cùng này, Thái Lan sẽ gặp rất nhiều “đại gia” của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc... và họ chỉ đặt hy vọng vào một suất đá play-off, nhưng ngay cả như thế, phải hy sinh những giải như AFF Cup để dồn sức cho World Cup cũng là việc không thể khác của thầy trò HLV Kiatisuk.

Thái Lan muốn buông AFF Cup vì... World Cup ảnh 2

AFF Cup là giải đấu mà tuyển Thái Lan đã vô địch 4 lần, trong khi Việt Nam chỉ mới 1 lần, năm 2008 trên sân nhà. Chúng ta đang rất kỳ vọng đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng sẽ tái lập được thành tích này.

Việc Thái Lan tuyên bố “buông” giải có thể sẽ là một động lực khác để đội tuyển Việt Nam làm được điều đó. Nhưng cần nhớ, ngay cả khi chỉ sử dụng đội trẻ, thì đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn rất mạnh so với phần còn lại của Đông Nam Á.