Thái Lan bất ngờ gửi thông điệp "không buông AFF Cup 2018"

ANTD.VN - Những diễn biến mới nhất cho thấy đương kim vô địch Thái Lan sẽ không buông AFF Cup 2018, như thông tin trước đó.

Trẻ hóa mà không vô địch AFF Cup sẽ là thảm họa!

Thời điểm tháng 10-2017, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết đang cân nhắc việc cử đội U23 nước này dự AFF Cup 2018.

Có ba lý do đưa FAT đến ý định này: Thứ nhất, bóng đá Thái Lan đã quá dư thừa danh hiệu ở khu vực và đang dần hướng tới sân chơi châu lục, thế giới. Thứ hai, FAT muốn tạo thêm nhiều sân chơi chất lượng cho tuyến trẻ - những hạt nhân sẽ giúp bóng đá Thái Lan hoàn thành tham vọng trong tương lai. Thứ ba, AFF Cup 2018 chỉ cách vòng chung kết Asian Cup 2019 vỏn vẹn 20 ngày và người Thái muốn ĐTQG dồn sức cho giải đấu châu lục.

Giám đốc kỹ thuật của FAT - ông Witthaya Laohakul, khi đó chia sẻ: "Việc cử đội tuyển U23 dự AFF Cup sẽ giúp chúng tôi giải quyết nhiều thứ".

Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul đưa ra hai quan điểm trái ngược của FAT chỉ sau 6 tháng

Thế nhưng những diễn biến mới nhất lại cho thấy có vẻ như FAT không hề muốn "buông" chức vô địch Đông Nam Á, dù họ đã sở hữu nó trong 2 kỳ liên tiếp 2014, 2016.

Mới đây, sau cuộc họp với Chủ tịch FAT bàn về kế hoạch chuẩn bị cho ĐTQG Thái Lan, chính Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul gây bất ngờ với phát biểu: "Nếu FAT chủ trương chỉ sử dụng cầu thủ trẻ và không bảo vệ được ngôi vô địch, đó sẽ là thảm họa cho bóng đá Thái Lan. ĐTQG với đội hình mạnh nhất dự giải mà không vô địch AFF Cup 2018, tôi sẽ từ chức".

Thực tế, tham vọng vô địch AFF Cup 2018 của Thái Lan không dừng ở phát biểu trên mà còn đến từ kế hoạch chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ĐTQG, bao gồm chuyến tập huấn châu Âu trong tháng 5 này.

Ngay cả thông tin 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài của đội tuyển Thái Lan là Kawin (Bỉ), Chanathip, Theerathon và Dangda (Nhật) từng được FAT khẳng định là "sẽ không trở về tham dự AFF Cup 2018 do CLB chủ quản không nhả người", thì nay được HLV Rajevac úp mở: "Còn quá sớm để khẳng định điều gì".

Vì đâu FAT quay ngoắt 180 độ?

Không khó nhận ra bóng đá Thái Lan và FAT nói riêng đang chịu áp lực thành tích rất lớn từ người hâm mộ, khi ĐTQG gây thất vọng tại vòng loại World Cup còn U23 cũng trắng tay rời giải châu Á sau 3 trận toàn thua.

Đáng nói hơn, ở giải đấu mà U23 Thái Lan thua đau, U23 Malaysia và U23 Việt Nam lại làm nên lịch sử với tấm vé vào vòng knock-out, thậm chí U23 Việt Nam còn đi tới trận chung kết, trở thành niềm tự hào của Đông Nam Á tại giải.

Hay mới đây nhất là giải giao hữu U21 Đông Nam Á đang diễn ra tại Brunei, đại diện đến từ Thái Lan bất ngờ để chủ nhà Brunei và Timor Leste loại tức tưởi từ vòng bảng với vị trí xếp chót.

Thầy trò HLV Rajevac tập huấn châu Âu, chuẩn bị cho AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019

Các đội tuyển trẻ liên tục thất bại, lép vế trước các đại diện cùng khu vực trong khi ĐTQG dù được đầu tư nhiều tiền của vẫn chưa thể mang về tấm vé World Cup, khiến FAT hứng chịu nhiều hoài nghi, kéo theo đó là áp lực nặng nề về thành tích mà chức vô địch AFF Cup 2018 có thể giúp nền bóng đá nước này phần nào "giải cơn khát" thành tích.

Cùng với đó, chiếc cúp Đông Nam Á sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho ĐTQG Thái Lan trước khi bước vào vòng chung kết Asian Cup 2019, nơi mà họ đặt tham vọng tiến sâu.

Ở góc độ cá nhân, chức vô địch AFF Cup sẽ giúp Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul không phải từ chức, còn HLV trưởng Rajevac có lẽ cũng không muốn theo gót đồng hương Zoran Jankovic - người đã phải từ chức sau khi dẫn U23 Thái Lan toàn thua tại vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua.

Tất cả những dữ liệu đó cho thấy, Thái Lan chắc chắn sẽ làm hết sức để vô địch AFF Cup cuối năm nay. Và đó là cản trở không nhỏ cho tham vọng của phần còn lại, trong đó có ĐT Việt Nam.

ĐT Thái Lan đã biết lượng sức mình hơn

Trả lời phỏng vấn AFC về việc tuyển Thái Lan thời Kiatisak có những gì khác biệt với tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV người Serbia Milovan Rajevac, tiền vệ Thitipan nói: "HLV Rajevac giúp tuyển Thái Lan chơi cân bằng hơn trong tấn công và phòng ngự. Tùy theo từng trận đấu, từng đối thủ mà HLV có cách thay đổi của mình. Ví dụ như tôi là tiền vệ dưới thời HLV Rajevac được giao nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn. Và tôi nghĩ chính yếu tố này sẽ giúp tuyển Thái Lan thành công hơn ở vòng chung kết Asian Cup 2019".

Trước đó, ĐT Thái Lan dưới thời Kiatisuk vấp phải nhiều chỉ trích khi kiên trì với việc áp đặt lối chơi tấn công một cách "mù quáng", áp dụng trên mọi đấu trường. Lối chơi đó có thể giúp Thái Lan thắng thuyết phục ở những giải đấu khu vực nhưng lại dễ dàng thất bại trước các đối thủ mạnh hơn ở cấp độ châu lục.