Tận dụng triệt để cơ hội

ANTD.VN - Năm 1995, sau 2 kỳ SEA Games hội nhập không thu được thành tích nào nổi bật, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có một quyết định mang tính “cách mạng” khi lần đầu tiên thuê HLV ngoại - ông Karl Heiz Weigang và cho đội tuyển tập huấn ở châu Âu. 

Có mặt trong chuyến đi lịch sử đó với tư cách HLV phó đội tuyển, ông Trần Duy Long kể: “Ngày đó toàn đội bị gò tập thể lực rất nặng, đá giao hữu mật độ dày đặc 3 ngày/trận nên có nhiều lúc tưởng chừng như không chịu nổi. Mấy anh em vẫn nói vui chuyến đi đó như thả đàn gà vào rừng, con nào tối đến sống sót mò về nhà được là đạt tiêu chuẩn”. Kết thúc chuyến tập huấn với nhiều trận giao hữu chất lượng, ĐT Việt Nam “lột xác” thần kỳ và giành HCB SEA Games cuối năm trong sự thán phục của cả Đông Nam Á. 

22 năm sau, đến lượt U20 Việt Nam có chuyến tập huấn châu Âu đầy lạc quan khác. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết nền bóng đá của Đức đứng hàng đầu thế giới và họ có triết lý bóng đá khoa học, kỷ luật mà U20 Việt Nam đang theo đuổi. Hai tuần “du học” châu Âu với 3 trận giao hữu là cơ hội không dễ có được mà các tuyển thủ phải tận dụng triệt để.

Đây chắc chắn không phải chuyến du lịch, mà sẽ là quãng thời gian khắc nghiệt bởi ngoài việc học hỏi tối đa, các cầu thủ còn phải chứng tỏ năng lực để cạnh tranh suất đá U20 World Cup. 

Cựu HLV phó đội tuyển Việt Nam Trần Duy Long chia sẻ, sở dĩ những cựu tuyển thủ như Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Hồng Sơn… tiến bộ thấy rõ sau chuyến “du học” Đức bởi họ có ý chí, quyết tâm rất lớn khi nghĩ về mục tiêu Huy chương SEA Games 1995. Hy vọng các tuyển thủ U20 Việt Nam hiện tại cũng sẽ bước vào chuyến tập huấn châu Âu bằng tâm thế như lứa đàn anh để hướng về U20 World Cup tháng 5 tới.