Tân binh Nam Định nhận án phạt khi vừa lên hạng V-League 2018

ANTD.VN - Ba ngày sau niềm vui giành quyền lên chơi V-League 2018, CLB Nam Định bị phạt 30 triệu đồng do để cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Thiên Trường.

Quyết định kỷ luật số 357 do Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường ký ban hành ngày 18-7, nêu: "Phạt BTC trận đấu của CLB Nam Định 30.000.000đ do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận Nam Định - Viettel tại lượt trận thứ 13, ngày 15-7-2017 trên sân vận động Thiên Trường".

BTC trận Nam Định - Viettel bị phạt vì để khán giả đốt pháo sáng

Tại trận đấu này, chủ nhà Nam Định đã thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất thăng hạng là Viettel với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó giành quyền chơi giải đấu cao nhất Việt Nam - V-League 2018, sau 7 năm vắng bóng.

Quá phấn khích trước sự trở lại sân chơi đỉnh cao của đội nhà, nhiều CĐV Nam Định đã đốt pháo sáng trên khán đài, thậm chí tràn xuống sân để đốt pháo sáng ăn mừng sau trận.

Án phạt của Ban Kỷ luật VFF không phải vấn đề lớn khi niềm vui thăng hạng vẫn đang lan tỏa trong các thành viên và người hâm mộ bóng đá CLB Nam Định.

Trước mắt họ còn rất nhiều khó khăn đón đợi, đặc biệt là vấn đề kinh phí và cải thiện lực lượng để đủ sức trụ vững ở sân chơi đẳng cấp cao hơn.