Tại sao Chelsea từ chối cơ hội vàng bán Costa?

ANTD.VN - Tiết lộ mới đây cho thấy, Chelsea từng nhận được đề nghị trả 90 triệu bảng cho trường hợp của Diego Costa từ đội bóng của giải Super League (Trung Quốc), Tianjin Quanjian. 

Tuy nhiên, The Blues thẳng thừng từ chối để tuyển thủ người Tây Ban Nha rời Stamford Bridge hồi tháng 1.

Sau khi Shanghai SIPG gây chấn động bằng bản hợp đồng tuyển mộ Oscar, một đại diện khác của Super League, Tianjin Quanjian đã lên kế hoạch đưa ngôi sao khác của Chelsea tới Trung Quốc.

Theo giới truyền thông, đội bóng do cầu thủ từng đoạt Quả bóng Vàng châu Âu và vô địch World Cup 2006 với Italia, Fabio Canavaro dẫn dắt sẵn sàng trả 90 triệu bảng cho chân sút người gốc Brazil.

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mức tin đồn khi chủ sở hữu của Tianjin Quanjian, Shu Yuhui trực tiếp thương thảo với “siêu cò” Jorge Mendes, người đại diện của Costa. Một số hình ảnh phát đi là bằng chứng khẳng định Mendes đã gặp Yuhui để bàn về tương lai của Costa. Tuy nhiên, lời đề nghị béo bở của Tianjin Quanjian bị Chelsea từ chối thẳng thừng.

Vậy đâu là lý do khiến Chelsea bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc này? Ngôi sao người gốc Brazil năm nay ở tuổi 29 và 90 triệu bảng là mức giá quá hời cho một tiền đạo chuẩn bị bước sang bên kia con dốc của sự nghiệp. Dù vậy, Antonio Conte đã không dám chơi “canh bạc” đầy mạo hiểm với một cầu thủ hiện là nguồn cảm hứng chiến thắng của Chelsea.

Không ai khác, Costa chính là nhân tố then chốt giúp Chelsea hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải năm nay. Với 16 bàn, một nửa trong số đó là những bàn thắng mở tỷ số, tuyển thủ người Tây Ban Nha đã giúp The Blues vững vàng tại vị trí số 1 của Ngoại hạng Anh. Nếu đưa ra sự so sánh, số bàn thắng mà Costa ghi được ở Premier League bằng cả của Eden Hazard và Pedro Rodriguez (17 bàn) - bộ đôi đá cặp trên hàng tấn công của Costa - cộng lại.

Với 90 triệu bảng thu được từ vụ bán Costa, Chelsea có thể tìm kiếm được tiền đạo thậm chí còn chơi tốt hơn cầu thủ gốc Brazil. Thế nhưng, ở thời điểm tháng 1, không có CLB nào lại để chân sút tốt nhất của mình ra đi. Từ Rober Lewandowski của Bayern Munich cho tới Antoine Griezmann của Atletico Madrid…, tất cả đều chỉ có thể chia tay CLB của mình vào cuối mùa giải.

Conte hiện tại bắt đầu tìm kiếm cầu thủ tiềm năng thay thế cho Costa vào cuối mùa giải. Alvaro Morata của Real Madrid là một trong những số đó. Có điều, nếu chờ đợi vào mùa hè, The Blues nhiều khả năng chỉ thu được không đầy một nửa của con số 90 triệu bảng từ thương vụ bán Costa, bởi khi đó Tianjin Quanjian không còn mặn mà với ý tưởng “điên rồ” này. Đó là cái giá Chelsea phải trả để đổi lại viễn cảnh về chức vô địch Premier League, sau một mùa giải chìm trong khủng hoảng dưới thời Jose Mourinho.