Siam Sports: "Nếu không thắng được Việt Nam, tương lai Thái Lan sẽ rất xấu"

ANTD.VN - Trong bài bình luận trước trận, tờ Siam Sports của Thái Lan thừa nhận ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn, song nếu muốn đi tiếp vòng sau, đội chủ nhà buộc phải chiến đấu để giành cho được 3 điểm.

Trong bài viết có tựa đề: "Lý do Thái Lan sẽ đánh bại Việt Nam", tác giả mở đầu bằng việc phân tích: "Chỉ có 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì tốt nhất được vào vòng loại cuối cùng. Muốn an toàn, Thái Lan buộc phải nhất bảng G, nơi có UAE được đánh giá là rất mạnh, Indonesia, Malaysia và Việt Nam đều không dễ chơi".

Siam Sports đưa ra 5 lý do để tin rằng Thái Lan có cơ sở thắng Việt Nam

"Vì vậy Thái Lan buộc phải chiến đấu giành giật điểm số ngay trận ra quân gặp Việt Nam. Nếu không thắng, tương lai còn lại của vòng loại của Thái Lan sẽ rất xấu. Nhưng lúc này, Việt Nam được đánh giá cao hơn, khi nhìn vào thành tích của họ tại Asian Cup, ASIAD hay các giải trẻ", Siam Sports nhìn nhận.

Tờ báo này chỉ ra, sức mạnh của tuyển Việt Nam nằm ở lối chơi được định hình và ổn định dưới thời HLV Park Hang-seo, khát khao chiến thắng, tính kỷ luật và tinh thần đồng đội tuyệt vời khi các tuyển thủ có thời gian dài ăn tập, gắn bó cùng nhau. Chưa kể, sức mạnh và sự bền bỉ, tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của HLV trưởng.

Tuy nhiên, tác giả bài viết trấn an người hâm mộ rằng Thái Lan vẫn có thể thắng Việt Nam, thông qua 5 lý do.

Thứ nhất là sự có mặt của "Messi J" - biệt danh tiền vệ Chanathip, người đang chơi bóng tại giải VĐQG Nhật Bản. Bởi đây là tiền vệ toàn diện, có sức mạnh, lối chơi tinh quái. Ở trận thua gần nhất trước Việt Nam tại King's Cup, Chanahthip vắng mặt và Siam Sports tin rằng, sự xuất hiện lần này của anh sẽ làm thay đổi cục diện.

Thứ hai, đây là trận mở màn vòng loại World Cup 2022, nơi mà bóng đá Thái Lan đặt sự tập trung và dồn toàn lực cho giấc mơ giành vé tới vòng chung kết ở Qatar. "Sự quyết tâm, cống hiến của cầu thủ sẽ tăng lên, không như ở giải giao hữu King's Cup", Siam Sports phân tích.

Thứ ba, ngoài ưu thế sân nhà thì không khí sân Thamasat và cổ vũ từ cổ động viên Thái Lan sẽ cuồng nhiệt hơn rất nhiều so với trận đấu trên sân Buriram United ở King's Cup. Điều này tạo phấn khích cho các tuyển thủ Thái Lan.

Thứ tư, thống kê 24 năm qua cho thấy Thái Lan đang áp đảo với 15 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ thua 3 trận trong 22 lần gặp nhau chính thức với Việt Nam. Siam Sports tin đây là động lực cho ĐT Thái Lan tự tin.

Cuối cùng, Siam Sports tin rằng tài năng của tân HLV Nishino sẽ giúp ĐT Thái Lan thắng Việt Nam, như cách ông này từng giúp ĐTQG Nhật Bản đánh bại Colombia tại World Cup 2018.