Sharapova bảo đảm tấm vé dự Wimbledon

ANTD.VN - Nữ hoàng quần vợt người Nga, Maria Sharapova đã bảo đảm ít nhất một vị trí tham dự vòng loại Wimbledon, sau chiến thắng ở trận mở màn Italia mở rộng trước Christina McHale.

Sharapova hiện rớt xuống vị trí 211 thế giới và phải nhờ đến tấm vé đặc cách mới được đua tranh ở Rome, nơi tay vợt 30 tuổi tiếp tục quá trình trở lại sau 15 tháng “treo vợt” vì doping.

Sharapova chiến thắng ở trận mở màn tại Italia để bảo đảm tấm vé dự Wimbledon

Chiến thắng 6-4, 6-2 vừa qua sẽ giúp Bông hồng Nga lọt vào top 200 và kiếm được một suất dự Wimbledon từ vòng loại vào tháng tới. Sharapova sẽ đủ điều kiện dự lễ bốc thăm chính của Wimbledon', nếu đi tới bán kết Italia mở rộng.

Sharapova đang chờ đợi có hay không nhận được suất đặc cách tham dự Pháp mở rộng từ vòng loại, hoặc lễ bốc thăm chính ở Roland Garros, sự kiện khởi tranh vào ngày 28-5 tới.

Tay vợt từng giành 5 danh hiệu Grand Slam đã lọt vào bán kết trong hành trình trở lại ở Stuttgart hồi tháng trước, nhưng thất bại trước Eugenie Bouchard ở vòng 2 của Madrid mở rộng tuần qua.

Wimbledon là sự kiện ghi dấu Sharapova giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên

Nữ hoàng quần vợt người Nga khởi đầu chậm chạp ở trận đấu với McHale - tay vợt người Mỹ hạng 58 thế giới - tại Foro Italico, mất 3 điểm break-point trước lúc ngược dòng thành công ở set mở màn và áp đảo tại set thứ hai.

Đối thủ ở vòng hai của Sharapova là hạt giống số 16 người Croatia, Mirjana Lucic-Baroni, với tay vợt số 1 thế giới, Angelique Kerber tiềm năng chờ đợi ở vòng 3.

Vòng loại của Wimbledon được chia làm 3 vòng và thi đấu từ ngày 26-6 đến 29-6 tại Bank of England Sports Grounds ở Roehampton.