Sắp thí điểm cho cá cược các giải bóng đá quốc tế có ĐT Việt Nam tham dự

ANTD.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết hiện đã thống nhất sơ bộ danh sách các trận đấu, giải đấu quốc tế được phép tổ chức cá cược thể thao theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Nghị định 06, từ ngày 31-3-2017, người chơi đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật sẽ được tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Đối với bóng đá quốc tế, Bộ VH-TT-DL công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đã được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Tổng cục TDTT là đơn vị xây dựng Thông tư quy định điều kiện hoạt động của các cơ sở tổ chức hoạt động đua ngựa, đua chó; danh mục các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam.

Người chơi được phép cá cược các giải bóng đá quốc tế, trừ các trận có ĐT Việt Nam tham dự (Trong ảnh: Trận Thái Lan - Malaysia tại AFF Cup)

Trao đổi với báo chí chiều nay (16-3) về việc triển khai, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết: "Việc ban hành danh mục các trận đấu, giải đấu quốc tế được phép đặt cược, vừa qua chúng tôi đã có trao đổi và thống nhất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, vấn đề có hay không cho phép đặt cược các trận đấu, giải đấu có ĐT Việt Nam tham dự, được đưa ra thảo luận rất nhiều.

Có hai luồng ý kiến: Một số ủng hộ, vì cho rằng các trận có ĐT Việt Nam dự rất được người hâm mộ quan tâm nên cho tổ chức đặt cược để thu hút người tham gia. Số còn lại cho rằng nếu cho phép đặt cược có thể xảy ra tiêu cực trong thi đấu, làm ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Vì vậy trước mắt sẽ chỉ cho phép đặt cược bóng đá quốc tế bao gồm các giải bóng đá quốc tế nhưng không bao gồm các trận đấu có ĐT Việt Nam tham dự. Ví dụ, ĐT Việt Nam dự SEA Games, AFF Cup thì người dân vẫn được phép đặt được các trận đấu tại giải này, ngoại trừ các trận có ĐT Việt Nam thi đấu".

Ông Vương Bích Thắng cho biết thêm hiện việc tổ chức cá cược thể thao mới đang bắt đầu thí điểm và danh mục các trận đấu, giải đấu được cá cược "không đóng khung" mà sẽ được mở rộng trong tương lai.

Về việc tổ chức đua ngựa, đua chó, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cho biết việc xây dựng, thẩm duyệt tiêu chí chuẩn của trường đua, máy móc đo đếm thông số, trọng tài... để đảm bảo công bằng, chính xác gặp nhiều khó khăn do lần đầu tiên triển khai.

"Song cũng có điểm thuận lợi là trước đây chúng ta đã từng tổ chức đua ngựa ở TP.HCM và hiện trong Vũng Tàu vẫn duy trì đua chó. Ngoài ra đây cũng là hai môn thể thao cá cược phổ biến trên quốc tế. Dựa vào đó, chúng tôi sẽ tham khảo, nghiên cứu và hoàn thiện các quy định, dự thảo hướng dẫn triển khai", ông Vương Bích Thắng cho biết thêm.