Ronaldinho sang Việt Nam, gợi lại màn trình diễn đáng nhớ trên sân Mỹ Đình

ANTD.VN - Cựu tuyển thủ Brazil - Ronaldinho vừa trở lại Việt Nam vào tối 12-4, trong một sự kiện quảng bá, khiến những CĐV yêu mến anh lại nhớ về màn tỏa sáng của ngôi sao này 9 năm trước trên sân Mỹ Đình.

Đó là một trận đấu đến khá bất ngờ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Olympic Brazil khi đó chuẩn bị tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 đã quyết định chọn Việt Nam để đá giao hữu, nhằm thích nghi với khí hậu và thời tiết.

Ronaldinho trong vòng vây của cặp trung vệ Phước Tứ và Như Thành

Ronaldinho năm đó 28 tuổi, đang ở đỉnh cao phong độ, được tăng cường cho O.Brazil nhằm chinh phục tấm HCV Olympic cho bóng đá nước này.

Ở trận giao hữu đáng nhớ cùng ĐT Việt Nam, khi đó được dẫn dắt bởi HLV Calisto, O.Brazil không bung hết sức những cũng đủ để có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0, do đẳng cấp chênh lệch.

Ronaldinho đã tỏa sáng với pha kiến tạo để Pato mở tỉ số, trước di Thiago Neves ấn định chiến thắng cho đội bóng vàng xanh.

Ronaldinho trở lại Việt Nam sau 9 năm

Đây là một trận đấu mà sân Mỹ Đình không còn một chỗ trống. Cả người thắng và người thua đều rất vui vẻ với những gì thể hiện.

Sau đó, đội bóng của HLV Dunga chỉ giành HCĐ ở Bắc Kinh. ĐT Việt Nam của Calisto cũng trong năm 2008 này đã lần đầu tiên vô địch AFF Cup.

Video trận giao hữu ĐT Việt Nam 0-2 Olympic Brazil: