Quan chức VFF nói gì về kết quả bốc thăm AFF Cup?

ANTD.VN - Đại diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trực tiếp có mặt tại Indonesia chứng kiến bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 đã có những chia sẻ sau buổi lễ.

Chiều 2-5, đại diện cho VFF tham dự buổi lễ bốc thăm có Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Kết quả bốc thăm, ĐT Việt Nam cùng bảng A với Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia. Trong khi bảng B gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines và đội thắng trận play-off (Brunei hoặc Timor Leste).

Kết quả bốc thăm mang đến nhiều thuận lợi cho ĐT Việt Nam

Phát biểu sau buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, kết quả bốc thăm mang lại những lợi thế cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chúng ta phải làm tốt khâu chuẩn bị.

"Đội tuyển cần có kế hoạch chuẩn bị chu đáo bởi vì mọi sự thành công ngoài yếu tố may mắn thì cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết. Liên đoàn sẽ cùng với các Ban chuyên môn và HLV trưởng tính toán những phương án chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển", ông Trần Quốc Tuấn nói và bày tỏ hy vọng với tinh thần và hiệu ứng sau thành công của U23 Việt Nam tại giải châu Á vừa qua, ĐT Việt Nam đạt mục tiêu đề ra tại AFF Cup 2018, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh (trái) và Trần Quốc Tuấn (giữa) tỏ ra phấn khởi với kết quả bốc thăm AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam

Trong khi đó, Tổng thư lý VFF Lê Hoài Anh cho biết, do thuộc nhóm hạt giống số 1 nên ĐT Việt Nam có những thuận lợi nhất định khi được thi đấu trên sân nhà trước đội tuyển thuộc nhóm 2 là Malaysia và đặc biệt có thêm thời gian nghỉ 1 tuần trước trận đấu quan trọng này. 

"Dù sau đó, đội tuyển sẽ phải thi đấu 2 trận liên tiếp trước Myanmar trên sân khách và Campuchia tại sân nhà, nhưng về cơ bản chúng ta có điều kiện thuận lợi để hoàn thành mục tiêu ở vòng bảng, đồng thời sẽ phấn đấu từng trận một trong vòng đấu knock-out của giải", ông Lê Hoài Anh nói.

Cũng theo Tổng thư ký VFF, ở 2 kỳ AFF Cup gần đây nhất ĐT Việt Nam đều vào đến bán kết. Vì vậy, việc hướng tới thành tích cao hơn tại AFF Cup 2018 cũng là điều sẽ tạo thêm động lực để đội tuyển phấn đấu, đó là vào tới chung kết.

"Chúng ta có cơ sở để thực hiện mục tiêu riêng của mình khi đội tuyển đang có sự kết hợp rất tốt giữa lực lượng các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đang ở độ chín của sự nghiệp và lực lượng các cầu thủ trẻ vừa trưởng thành sau rất nhiều giải đấu quốc tế, trong đó có vòng chung kết U23 châu Á 2018", ông Lê Hoài Anh nói.