Quan chức cấp cao của FIFA thừa nhận tham nhũng

ANTD.VN - Các công tố viên của Mỹ cho biết, một quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã liên quan tới vụ “đưa và nhận hối lộ”, với số tiền lên tới gần một triệu USD. 

Ông Richard Lai, 55 tuổi đã thừa nhận khoản tiền 950.000 USD (tương đương 835.000 bảng) trong các vụ tham nhũng.

Quan chức tham nhũng, Richard Lai

Quan chức này là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Guam, đảm nhận vai trò là thành viên trong Ban kiểm soát và chấp hành luật của FIFA cũng như chiếc ghế tại Ủy ban đạo đức Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

FIFA và AFC trước đó đã ban hành lệnh trừng phạt với ông Lai, người thừa nhận tội gian lận trong một phiên tòa xét xử ở Mỹ vào hôm thứ Năm (27-4). Người đàn ông này thừa nhận sử dụng 2 tài khoản để đưa và nhận hối lộ, cùng 1 tài khoản chưa được xác định ở ngân hàng nước ngoài.

Quan chức của Liên đoàn bóng đá Guam đã chấp nhận nộp hơn 1 triệu USD (tương đương 850.000 bảng) khoản tiền nhận từng nhận hối lộ và tiền phạt.

“Bị can lợi dụng vị trí và sự tin tưởng để đưa và nhận hối lộ, điều khiến ông ta phải nhận sự trừng phạt” – luật sư Bridget Rohde cho biết.

Một trong những vụ ông Lai nhận hối lộ là khoản tiền 100.000 USD (tương đương 77.000 bảng) từ quan chức dính tràm là cựu thành viên Ủy ban điều hành FIFA, Mohamed Bin Hammam để đổi lại lá phiếu bầu trong cuộc tranh cử chiếc ghế Chủ tịch FIFA năm 2011.

Bin Hammam sau đó rút khỏi cuộc chạy đua, vì bị đình chỉ để phục vụ điều tra chống tham nhũng, khiến ông Sepp Blatter – người sau này cũng bị cáo buộc tham nhũng và cấm hoạt động bóng đá – trở thành ứng viên duy nhất cho chiếc ghế Chủ tịch FIFA.

Hiện tại, ông Lai đang bị đình chỉ công việc chờ phán quyết cuối cùng của FIFA và AFC.